Lính bắn tỉa bắn vào đám đông khi tổng thống Pháp đang phát biểu

01/03/2017 08:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát viên bảo đảm trật tự trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Francois Hollande ở thành phố Charente (Pháp) vô tình bắn và làm bị thương hai người, phương tiện truyền thông Pháp cho biết.

Vụ việc này xảy ra vào hôm thứ Ba khi Tổng thống Hollande đến Charente để tham gia vào lễ khai trương một dòng đường sắt cao tốc mới kết nối Tours và Bordeaux, đài phát thanh Europe1 cho biết.


Tổng thống Hollande trong bài phát biểu tại sự kiện (Ảnh: AFP)

Theo truyền thông địa phương, khi Tổng thống Holland đang phát biểu thì có tiếng súng ở bên ngoài. Theo lời giải thích đầu tiên, "cuộc bắn xảy ra khi một cảnh sát viên đã thay đổi vị trí của mình". Tờ Parisien cho biết, cảnh sát bắn là một tay súng bắn tỉa.

"Tôi hy vọng không có gì khủng khiếp đã xảy ra", Tổng thống Hollande cho biết khi nghe thấy tiếng súng.

Hậu quả có hai người bị thương. Điều tra vụ việc này đang được tiến hành.


Theo SputnikNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm