Maradona giơ 'ngón tay thối' với chủ tịch LĐBĐ Argentina

23/06/2014 06:18 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) Trong một chương trình truyền hình trực tiếp, huyền thoại Diego Maradona bất ngờ nổi điên, giơ "ngón tay thối" với chủ tịch LĐBĐ Argentina.

Maradona hành động khiếm nhã như vậy bởi ông Julio Grondona, chủ tịch LĐBĐ Argentina, cho rằng đội nhà mãi mới chọc thủng lưới được Iran do bị "Cậu bé vàng" "ám".

Hôm thứ Bảy, Maradona đã tới sân vận động Belo Horizonte để dự khán trận đấu giữa Argentina và Iran với con gái. Ở những phút cuối trận, Maradona bất ngờ rời sân và gần như ngay lập tức, Lionel Messi đã chọc thủng lưới đối phương.

Trong chương trình của hãng truyền hình Venezuela, Telesur, nơi Maradona đang làm bình luận viên, "Cậu bé vàng" đã hét "Quỷ tha ma bắt" rồi giơ "ngón tay thối" cho nhận xét của ông Grondona. "Gã ngốc đó thật đáng thương. Bàn thắng đó là nhờ công lao của Messi, không phải nhờ tôi rời sân", Maradona bực tức.

Maradona giơ "ngón tay thối" với "bố già" Grondona

Telesur là một đài truyền hình được thành lập bởi cố Tổng thống Hugo Chavez, vốn ủng hộ chủ nghĩa xã hội, để làm đối trọng với các kênh truyền hình của phương Tây. Maradona là bạn và cũng rất hâm mộ ông Chavez cũng như cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Trong khi đó, ông Grondona năm nay 82 tuổi, là chủ tịch LĐBĐ Argentina từ năm...1979 tới nay và còn là phó chủ tịch cấp cao của FIFA.

T.K.A

Theo Reuters


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm