Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà: 'Siêu phẩm' của Gervinho không cứu được Bờ Biển Ngà

20/06/2014 01:15 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng phản công ấn tượng của Colombia đã giúp họ giành chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Bờ Biển Ngà ở loạt trận thứ hai vòng bảng World Cup để đặt một chân vào vòng sau.

Có rất ít điều để nói về hiệp 1 trận đấu giữa Colombia với Bờ Biển Ngà khi hai đội chủ yếu tập trung vào phòng ngự thay vì tấn công. Hơn nữa, các tiền vệ của cả Colombia lẫn Bờ Biển Ngà đều tỏ ra thiếu sáng tạo nên họ không thể tạo ra được những cơ hội rõ ràng.

Cơ hội tốt nhất đến với Colombia khi James Rodriguez căng ngang chuẩn xác để Teo Gutierrez dứt điểm nhưng tiền đạo này lại chạm bóng một cách hết sức vô duyên. Bên phía Bờ Biển Ngà, hậu vệ phải Serge Aurier là người chơi năng nổ nhất và anh đã có một cú sút nguy hiểm buộc David Ospina phải trổ tài.


James Rodriguez (phải) ăn mừng bàn thắng

Sang hiệp 2, Colombia là đội lên tiếng đầu tiên khi Juan Cuadrado có cú sút trúng cột dọc dù ở góc cực hẹp. Chỉ ít phút sau đó, Rodriguez đã lập công với một pha đánh đầu cận thành chính xác từ một quả phạt góc.

Không lâu sau đó, một cầu thủ Bờ Biển Ngà mất bóng nguy hiểm, tạo điều kiện cho Colombia phản công nhanh. Cầu thủ vào sân thay người Juan Quintero là người dứt điểm chính xác sau đường chuyền thông minh của đồng đội.

Phải tới phút 73 của trận đấu, Bờ Biển Ngà mới có bàn thắng khi Gervinho có pha solo ngoạn mục từ cánh trái trước khi đánh bại thủ thành Ospina. Tuy vậy, đó là tất cả những gì Yaya Toure và các đồng đội có thể làm được trong trận đấu này.

Với chiến thắng trước Bờ Biển Ngà, Colombia sẽ giành vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên nếu như Nhật Bản không thắng Hy Lạp trong trận đấu muộn vào 5 giờ sáng nay.

Đội hình thi đấu:

Colombia: Ospina, Zapata, Yepes, Sanchez, Armero, Aguilar, Gutierrez, Rodriguez, Cuadrado, Ibarbo, Zuniga.

Bờ Biển Ngà: Barry, Boka, Zokora, Tiote, Gervinho, Bony, Gradel, Aurier, Yaya Toure, Serey, Bamba.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm