VIDEO: Mỗi năm có 600.000 trường hợp chết oan vì... khói thuốc lá

28/05/2016 18:25 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê, hàng năm tại Việt Nam có khoảng 600.000 trường hợp tử vong do hút thuốc lá thụ động (tức là hít phải khói thuốc trong môi trường không khí).

Thuốc lá có hơn 7.000 chất độc hại, là nguyên nhân gây hơn 23 loại bệnh khác nhau như tim mạch, phổi, làm suy giảm chức năng hô hấp. Trong đó đối tượng đang phải chịu đựng khói thuốc lớn nhất hiện nay chính là phụ nữ và trẻ em.

Trung tâm Hô Hấp hiện đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân mắc các bệnh về phổi, trong đó 70% bệnh nhân nam đều có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm, 30% số bệnh nhân là nữ mắc các bệnh phổi, hen phế quản mà một phần nguyên nhân là do thường xuyên hít phải khói thuốc lá, khói bếp than, tổ ong liên tục.

Rõ ràng, khói thuốc lá đang đem lại sự lo lắng cho hàng nghìn phụ nữ khi hàng ngày phải hút thuốc lá một cách thụ động. Hàng năm tại Việt Nam có khoảng 600.000 trường hợp tử vong do hút thuốc lá thụ động, trong đó 64% số ca tử vong là nữ.

Tử vong do thuốc lá chiếm 1/10 tổng số tử vong toàn cầu. Hiện Việt Nam thuộc tốp 3 của các nước ASEAN và tốp 15 trên thế giới về sử dụng nhiều thuốc lá với 15 triệu người hút thuốc. 2/3 phụ nữ và một nửa số trẻ em thường xuyên hút thuốc lá thụ động.



Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm