Cưỡng hiếp trong 'Bản tango cuối cùng ở Paris': Nữ chính đã bị 'gài bẫy' thế nào?

06/12/2016 11:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đưa tin trong số báo trước, câu chuyện về cảnh cưỡng dâm trong phim Bản tango cuối cùng ở Paris (1972) đang khiến dư luận phẫn nộ - khi đạo diễn Bernardo Bertolucci thú nhận ông đã "gài" nữ diễn viên chính trong cảnh quay tàn bạo này.

Thực ra, đạo diễn Bertolucci thú nhận chuyện này từ hồi năm 2013, tại La Cinematheque Francaise ở Paris. Song đoạn clip phỏng vấn ông mới được tung lên YouTube hôm 27/11 và lập tức thu hút hơn nửa triệu lượt truy cập.    

Bertolucci kể, trước khi quay cảnh phim này ông đã thuyết phục nam Brando thực hiện hành vi tội lỗi này với sự hỗ trợ của… một thỏi bơ. Theo tạp chí People, cả đạo diễn Bertolucci và tài tử Brando đều quyết định dùng bơ như kem bôi trơn để thực hiện cảnh cưỡng dâm và không hề nói trước với Schneider chuyện này trước khi quay.

Trong cuộc phỏng vấn, Bertolucci giải thích rằng ông làm vậy vì muốn Schneider phản ứng theo đúng kiểu bị làm nhục chứ không phải diễn.


Hình ảnh đạo diễn Bernardo Bertolucci trong video clip cuộc phỏng vấn được tung lên YouTube

Nỗi đau của diễn viên

Phim kể về những cuộc ân ái của Paul, một người đàn ông trung niên Mỹ bí ẩn (vợ tự sát) và cô gái trẻ xinh đẹp người Pháp Jeanne sắp lấy chồng. Họ gặp nhau, ân ái với nhau mà không cần biết đến thế giới xung quanh, đến quá khứ của nhau và thậm chí không cần biết đến nhau...

Nhưng bên trong họ, đặc biệt là Paul với sự trống rỗng của nội tâm, vẫn là sự giằng xé của bản ngã. Và cuối cùng, mối quan hệ đó dẫn họ đến một bi kịch không lối thoát, với cái kết để lại nhiều nỗi ám ảnh cho người xem.

Bản tango cuối cùng ở Paris là một bộ phim đặt dấu mốc về những hình ảnh “nóng” trên phim của đạo diễn Italy Bernardo Bertolucci. Trong phim, nam diễn viên kỳ cựu Marlon Brando thủ vai Paul, và cô đào Pháp Maria Schneider (mới 19 tuổi) đã quay những cảnh cực kỳ táo bạo.

Schneider là một diễn viên vô danh khi chấp nhận vai diễn đó trong phim Bản tango cuối cùng ở Paris. Tuy nhiên, sau bộ phim này, sự nghiệp của Schneider ở Mỹ lại trở nên “loạng choạng” mặc dù bà đã đóng nhiều phim Pháp.

Hồi năm 2007, Schneider nói với tờ Daily Mail rằng, bà cũng không hề được báo trước về những tình tiết trong cảnh này.

“Họ chỉ nói với tôi về nó trước khi chúng tôi phải quay. Tôi đã rất tức giận. Đáng lẽ tôi phải gọi người đại diện hoặc luật sư của mình tới trường quay vì bạn không thể buộc một ai đó là điều gì mà không có trong kịch bản. Nhưng thời điểm đó tôi không biết phải làm như vậy” - Schneider kể lại và cho biết cảnh phim đó đã gây ảnh hưởng tới bà một cách sâu sắc.

Nhiều năm sau, có lẽ phần nào vì những bê bối xung quanh bộ phim này, Schneider phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và trầm cảm trước khi bà qua đời tại Paris năm 2011, ở tuổi 58.

Trong cuộc phỏng vấn, Bertolucci cho biết, Schneider không hề liên lạc gì với ông sau khi phim Bản tango cuối cùng ở Paris ra rạp chiếu vì bà căm thù ông. Vị đạo diễn này thừa nhận ông cảm thấy có lỗi nhưng  không thấy hối tiếc, bởi ông muốn Schneider phải "nhập vai" thật sự.


Marlon Brando và Maria Schneider trong "Bản tango cuối cùng ở Paris"

Các “sao” Hollywood phẫn uất

Hiện, thế giới ngày nào cũng xảy ra hàng trăm vụ cưỡng dâm. Và những vụ cưỡng dâm liên quan đến các nhân vật danh tiếng, cho dù họ là nạn nhân hay người cưỡng bức, luôn được công chúng theo dõi rất sát sao.

Sau khi cuộc phỏng vấn đạo diễn Bertolucci được tung lên YouTube, hàng loạt ngôi sao Hollywood đã  chỉ trích ông - trong đó có Jessica Chastain, Chris Evans và Evan Rachel Wood.

“Tôi sẽ không bao giờ xem bộ phim này nữa, Bertolucci và Brando đều cùng một giuộc. Việc này còn hơn cả sự kinh tởm” - Chastain viết.

Trong khi đó, Evans cho rằng cả đạo diễn Bertolucci và Brando đều nên bị bỏ tù. Còn nhà biên kịch kiêm đạo diễn Ava DuVernay viết: “Không thể tha thứ. Là một phụ nữ, tôi thấy ghê sợ, phẫn nộ và tức giận”.

Nữ diễn viên Jessica Chastain thì viết trên trang Twitter cá nhân hôm 3/12: “Với tất cả những người yêu thích bộ phim này, bạn xem phim có nghĩa là đang nhìn một cô gái 19 tuổi bị một người đàn ông 48 tuổi cưỡng hiếp. Đạo diễn đã có ý định tấn công cô. Tôi cảm thấy buồn nôn”.

Đạo diễn từng phải ngồi tù vì án "phim khiêu dâm"

 Ở Italy, phim được phát hành vào ngày 15/12/1972 và đạt doanh thu phòng vé ở mức “khủng” chưa từng có, khi nhận được 100.000 USD từ phòng vé trong 6 ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, một tuần sau cảnh sát đã thu giữ toàn bộ các bản copy phim theo lệnh của một công tố viên, người nhận định đây là “phim khiêu dâm tư lợi”. Còn đạo diễn Bertolucci thì bị xét xử vì cáo buộc làm phim khiêu dâm, tục tĩu.

Sau các phiên xét xử đầu tiên và kháng án, cuối cùng ngày 26/1/1976, Tòa án Tối cao Italy đã lệnh hủy toàn bộ các bản sao phim (một số vẫn được Thư viện Điện ảnh lưu giữ). Còn đạo diễn Bertolucci bị 4 tháng tù và bị tước quyền công dân trong 5 năm, tước đoạt quyền bầu cử.

Tuy nhiên, với vai diễn này “Bố già” Brando đã được đề cử giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Bertolucci được đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất.


Vài nét về đạo diễn Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci (75 tuổi) là nhà làm phim, nhà biên kịch Italy. Ông đã cho ra đời hàng chục bộ phim, trong đó phải kể đến The Conformist, Last Tango in Paris, 1900, The Last Emperor (Hoàng đế cuối cùng), The Sheltering Sky The Dreamers. Nhằm ghi nhận những cống hiến của Bertolucci cho nền điện ảnh, hồi năm 2007 ông đã được trao giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại LHP Venice và năm 2011 ông được trao giải Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm