Mexico 1-2 Ecuador: Mexico chính thức bị loại, Ecuador vẫn phải chờ

20/06/2015 06:45 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) – Ecuador đã thắng Mexico 2-1 trong lượt đấu cuối bảng A, Copa America diễn ra trên sân vận động El Teniente.

Trước trận này, Ecuador đứng bét bảng sau hai trận toàn thua trước Chile và Bolivia. Nếu không thắng được Mexico, họ sẽ bị loại khỏi giải. Nhưng đội bóng Nam Mỹ đã giành được chiến thắng quan trọng.

Cả hai bàn của Ecuador đều được ghi sau những sai lầm mất bóng ở giữa sân của Mexico. Phút 26, Bolanos nhanh chân chạy về góc xa khung thành thủ môn Jesus Corona, đón bóng rồi đá vào lưới trống, trong một pha dàn xếp tấn công rất nhanh. Phút 58, Enner Valencia tiếp tục trừng phạt một lỗi bất cẩn của Mexico, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Mexico buộc phải tấn công trong thời gian còn lại. Họ chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Jimenez ở phút 64. Đó là một cú đá phạt đền.

Thắng trận này, Ecuador vươn lên xếp thứ 3 bảng A, nuôi hy vọng trở thành một trong ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào Tứ kết. Họ chỉ hy vọng Uruguay, Venezuela đều thua trong lượt đấu cuối, và có hiệu số bàn thắng bạn thấp hơn -2.

Mexico, với chỉ 2 điểm sau 3 lượt trận, đã chắc chắn bị loại.

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

  Chile

2

1

1

0

5

3

+2

4

2

  Bolivia

2

1

1

0

3

2

+1

4

3

  Ecuador

3

1

0

2

4

6

−2

3

4

  Mexico

3

0

2

1

4

5

−1

2

Đội hình xuất phát

Ecuador (4-2-3-1): Dominguez; Paredes, Achilier, Mina, Ayovi; Lastra, Noboa; Ibarra, Bolanos, Montero; Valencia.

Mexico (3-4-1-2): Jose de Jesus Corona; Dominguez, Ayala, Velarde; Flores, Medina, Guemez, Valenzuela; Jesus Corona; Vuoso, Jimenez

Ghi bàn:

Ecuador: Bolanos (26'), Valencia (58')

Mexico: Jimenez (64, pen)


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm