Chile 3-3 Mexico: Alexis Sanchez mất oan 1 bàn thắng, Chile bị Mexico cầm hòa

16/06/2015 10:21 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Chile đã bị đội tuyển Mexico cầm hòa 3-3 trong lượt trận thứ hai bảng A, Copa America 2015.

Thắng Ecuardor 2-0 ở lượt trận đầu, đội tuyển Chile sẽ chắc chắn lọt vào vòng Tứ kết nếu thắng Mexico ở lượt trận hai. Nhưng họ lại bị cầm hòa 3-3.

Mexico hai lần vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Các bàn thắng của Vuoso và Jimenez giúp đội khách mời Trung Mỹ lần lượt dẫn 1-0 và 2-1. Chile gỡ hòa nhờ 1 quả phạt đền thành công của Vidal ở phút 22, và 1 cú đánh đầu chính xác ở phút 42 của Eduardo Vargas, cầu thủ hiện thuộc biên chế Napoli.

Chile đã dẫn 3-2 nhờ một quả phạt đền thành công nữa của Vidal ở phút 55. Nhưng hàng thủ hớ hênh lại báo hại họ lần nữa. Vuoso hoàn tất cú đúp ở phút 66 bằng một cú rướn mình chích bóng qua tầm tay Claudio Bravo, ấn định tỉ số 3-3.

Đội tuyển Chile thật ra cũng hơi đen đủi, bởi khi tỉ số là 3-3, Alexis Sanchez đã đệm bóng tung lưới thủ môn Corona. Tuy vậy, trọng tài căng cờ báo việt vị, mà thực chất, Sanchez chưa đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Mexico.

Hòa trận này, Chile có 4 điểm sau 2 lượt trận. Họ dẫn đầu bảng A, bằng điểm với Bolivia nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).

Mexico đứng thứ ba bảng A với 2 điểm, nhưng vẫn tràn trề cơ hội vào Tứ kết. Trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Mexico dẫn đầu, hơn Paraguay 1 điểm.

Thể lệ của Copa America cho phép chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào Tứ kết.

Ở lượt trận thứ ba bảng A vào ngày 19/6, Mexico gặp Ecuardo trên sân El Teniente, Chile tiếp Bolivia trên sân quốc gia ở thủ đô Santiago.

Đội hình xuất phát

CHILE (3-4-1-2): Bravo; Medel, Jara, Albornoz; Isla, Vidal, Aranguiz, Diaz; Valdivia; Vargas, Sanchez.

MEXICO (5-3-2): Jose Corona; Flores, Ayala, Valenzuela, Dominguez, Aldrete; Medina, Guemez, Jesus Corona; Jimenez, Vuoso.

HD
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm