VIDEO: Chiến đấu cơ Rafale của Pháp không kích đợt 2 vào phiến quân IS

09/10/2015 22:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/10, Pháp đã bắt đầu tiến hành đợt không kích thứ 2 nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria. Tuy nhiên, IS vẫn không ngừng các đợt tấn công nhằm tăng cường kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ tại quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết trong đêm 8/10, 2 chiến đấu cơ Rafale của Pháp đã oanh tạc một trại huấn luyện của IS tại Raqqa, phía Bắc Syria. Trong đợt không kích mới này, các máy bay của Pháp đã hoàn thành các mục tiêu tấn công theo kế hoạch.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, chiến lược tấn công từ trên không của nước này là nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria, trong đó có khu vực Raqqa. Đây là một trong những nơi có trại huấn luyện dành cho các tay súng nước ngoài - những đối tượng được xem là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh châu Âu khi quay trở về quê hương.

Ông Le Drian cho rằng, chiến dịch không kích của Pháp nhằm vào IS đang ngày càng trở nên phức tạp, khó khăn hơn do IS đang lợi dụng dân thường làm lá chắn, trong khi các thủ lĩnh của nhóm thánh chiến này lại ẩn náu trong các ngôi trường, nhà thờ, bệnh viện.

Việc Pháp mở đợt tấn công mới nhằm vào IS cho thấy quan điểm của chính phủ nước này, rằng IS là kẻ thù lớn nhất của Paris hiện nay, và việc tấn công IS tại Syria là “hành động tự vệ”. Đợt không kích đầu tiên của Pháp nhằm vào IS ở Syria được triển khai hôm 27/9 vừa qua.

Tuy nhiên, các tay súng của IS tại Syria vẫn đang thực hiện các đợt tấn công nhằm tăng cường kiểm soát các phần lãnh thổ tại đây. Ngày 9/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng IS đã chiếm giữ một số ngôi làng ngoại ô thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất miền Bắc Syria. Khu vực mà IS mới giành được chỉ cách khu công nghiệp do chính quyền kiểm soát nằm ở rìa phía Bắc của Aleppo 2 km. Đây được coi là bước tiến lớn nhất của IS kể từ cuối tháng 8

Trong khi đó, Kênh truyền hình "Al Mayadeen" ngày 9/10 đưa tin, một cố vấn quân sự Iran đang thực hiện nhiệm vụ trợ giúp quân đội Syria đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo. Hãng thông tấn Fars News của Iran cũng xác nhận Tướng Hamdani đã bị các tay súng IS sát hại đêm 8/10.


Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm