“Mùa xuân đầu tiên” trong ký ức của Trung tướng Phạm Xuân Thệ

21/02/2015 13:25 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

40 năm đã trôi qua kể từ sau chiến thắng 30-4-1975, miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Có một người lính, nhân chứng lịch sử có mặt trong ngày chiến thắng lịch sử ấy – cũng chính là người đã áp giải Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh ra Đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Đại úy Phạm Xuân Thệ ngày ấy, bây giờ là Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Thệ.   Nhân dịp Xuân Ất Mùi, Trung tướng Phạm Xuân Thệ đã trải lòng về Tết Ất Mão năm 1975, cái Tết trước trận đánh lớn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, cũng như về “mùa xuân đầu tiên” của đất nước trong ký ức của ông.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm