Robert Pires tuyên bố giải nghệ

25/02/2016 22:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của đội tuyển Pháp và Arsenal, Robert Pires đã chính thức giải nghệ ở tuổi 42.

Robert Pires là thành viên của đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Anh đã không tìm được bến đỗ mới kể từ sau khi rời CLB Goa (Ấn Độ) vào tháng Ba năm ngoái.

Pires đã thi đấu cho Arsenal từ năm 2000 đến 2006 và giành được 2 chức vô địch Premier League, 3 chức vô địch FA Cup với đội bóng của HLV Wenger. “Tôi đã 42 tuổi và đây là thời điểm tôi phải dừng việc chơi bóng lại, trên tất cả là nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ. Trải nghiệm thi đấu cuối cùng của tôi là ở Ấn Độ”, Robert Pires phát biểu trên beIN Sport. Anh cũng hé lộ nguyên nhân rời Arsenal: “Trận Chung kết Champions League 2006 ảnh hưởng đến quyết định rời Arsenal của tôi. Nó thật là khó khăn và tôi không còn niềm tin với HLV Wenger”. Ở trận đấu đó, Pires đã bị thay ra ở phút 18, sau khi thủ môn Jens Lehmann bị truất quyền thi đấu.


Robert Pires đã giành nhiều danh hiệu với Arsenal

Trong sự nghiệp của mình, Pires còn thi đấu cho các CLB như Metz, Marseille, Villarreal và Aston Villa. Pires đã nghỉ ngơi một thời gian trước khi chuyển tới Goa vào tháng 9/2014. Vào năm ngoái, Pires cho biết anh muốn tiếp tục thi đấu sau khi rời Goa và đã tham gia các buổi tập với các cầu thủ ở Arsenal để duy trì thể lực. Tuy nhiên anh đã quyết định chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 42.

Sự nghiệp của Robert Pires

Năm

CLB

Trận

(Bàn thắng)

1993–1998

Metz

162

(43)

1998–2000

Marseille

66

(8)

2000–2006

Arsenal

189

(62)

2006–2010

Villarreal

103

(13)

2010–2011

Aston Villa

9

(0)

2014–2015

FC Goa

8

(1)

1996–2004

Đội tuyển Pháp

79

(14)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm