CẬP NHẬT sáng 27/3: U23 Việt Nam nhận thưởng lớn. Đã xác định 16 đội dự VCK U23 châu Á. TBN, Italy thị uy sức mạnh

27/03/2019 07:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Xác định 16 đội giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Italy thắng “6 sao”, Tây Ban Nha thị uy sức mạnh. Juventus xác nhận tình trạng chấn thương của Ronaldo… là những tin tức được cập nhật.

BÌNH LUẬN: Những cái chân trái đã hủy diệt U23 Thái Lan

BÌNH LUẬN: Những cái chân trái đã hủy diệt U23 Thái Lan

Hai bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan đều đến với cùng một kịch bản: người chuyền bằng chân trái và người kết thúc cũng bằng chân trái.

Xác định 16 đội giành vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chú thích ảnh
Top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

  

Với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Thái Lan, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội nhất bảng K. Nếu không tính đội chủ nhà Thái Lan, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé.

Ở loạt trận cuối cùng, U23 Timor Leste bất ngờ hạ U23 Macau 5-3, U23 Lào vượt qua U23 Philippines 3-2, U23 Campuchia hòa 1-1 với U23 Đài Loan nhưng đều là những trận đấu mang tính chất thủ tục. U23 Myanmar không thể gây bất ngờ khi thất bại tới 0-7 trước U23 Nhật Bản. Dù xếp thứ 2 bảng I nhưng với 3 điểm cùng hiệu số là 0 nên không đủ cạnh tranh vào top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Tiếc nuối nhất là U23 Malaysia dù thắng 2 trận hòa 1 nhưng vẫn bị loại. Dù dẫn trước nhưng Malaysia lại để Trung Quốc gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối trận và đánh mất quyền tự quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã xác định được 16 đội bóng đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020 gồm: Uzbekistan, Qatar, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Syria, Iran, UAE, Bahrain, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Australia và chủ nhà Thái Lan.

U23 Việt Nam được thưởng nóng

Chú thích ảnh

  

Với chiến tích lọt vào VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã được thưởng lớn. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tại cuộc gặp gỡ với toàn đội trong phòng thay đồ sau trận đấu, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã thay mặt lãnh đạo Bộ và Ủy ban Olympic Việt Nam, “thưởng nóng” cho thầy trò HLV Park Hang Seo 500 triệu đồng.

Về phía VFF, Chủ tịch Lê Khánh Hải cũng dành nhiều lời khen ngợi cho hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam với 3 trận toàn thắng tại bảng K, đặc biệt là chiến thắng quan trọng trước đối thủ mạnh Thái Lan. Thứ trưởng, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải thay mặt thường trực ban chấp hành thông báo mức thưởng cho đội là 1 tỷ đồng.

Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha, Italy thị uy sức mạnh

Đầu xuôi đuôi lọt, sau khi nhọc nhằn đánh bại Na Uy 2-1 ở lượt trận mở màn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với tuyển Tây Ban Nha. Chỉ đối đầu đối thủ yếu Malta, Tây Ban Nha chứng tỏ được sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Alvaro Morata. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Tây Ban Nha hiện dẫn đầu bảng F.

Tại bảng J, Italy đã 6 lần xé tung lưới Lichtenstein để giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Thụy Điển đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trên đất Na Uy sau khi đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ thứ 7. Romania thắng dễ 4-1 trước Quần đảo Faroe.

Kết quả vòng loại EURO 2020
Malta 0-2 Tây Ban Nha
Romania 4-1 Quần đảo Faroe
Italy 6-0 Lichtenstein
Bosnia and Herzegovina 2-2 Hy Lạp
Thụy Sỹ 3-3 Đan Mạch
Na Uy 3-3 Thụy Điển
Ireland 1-0 Georgia

Louis van Gaal chê bai Solskjaer

Chú thích ảnh

  

Ole Solskjaer được ca ngợi đã đem đến cho MU thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, khác hẳn với phòng ngự tiêu cực thời Jose Mourinho. Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal không cho như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, Van Gaal nói: “HLV kế nhiệm tôi (Mourinho) thích dựng xe bus và phòng ngự phản công. HLV hiện tại cũng dựng xe bus và chơi như vậy. Khác biệt chính giữa Mourinho và Solskjaer là Solskjaer có chiến thắng. Cách chơi của MU hiện tại không giống cách họ chơi dưới thời Sir Alex. Nếu bạn nghĩ nó thú vị hơn chiến thuật của tôi, ổn thôi. Nhưng đó là những gì tôi nghĩ”.

Juventus xác nhận tình trạng chấn thương của Ronaldo

Chú thích ảnh

  

Phút 31 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia ở vòng loại EURO 2020, Cristiano Ronaldo buộc phải rời sân. Tiền đạo 34 tuổi bị đau ở bắp đùi chân phải sau một nỗ lực đuổi bóng. Ngay sau đó, Ronaldo được đưa tới bệnh viện ở Bồ Đào Nha để kiểm tra kỹ. Trong thông báo mới nhất, CLB chủ quản Juventus xác nhận: “Ronaldo đã kiểm tra tình hình tại bệnh viện ở Bồ Đào Nha, xác định gặp vấn đề ở bắp đùi phải. Ronaldo sẽ được theo dõi kỹ và tiến hành các kiểm tra chuyên sâu hơn để xác định thời điểm có thể trở lại”.

Trước đó, Ronaldo chia sẻ với trang Goal rằng anh hiểu cơ thể mình và chắc chắn sẽ trở lại sân cỏ trong vòng vài tuần. Trước mắt, Ronaldo sẽ bỏ lỡ trận đấu với Empoli ở Serie A cuối tuần này. Khả năng Ronaldo kịp bình phục cho trận tứ kết lượt đi Champions League với Ajax vào ngày 10/4 đang để ngỏ.

VIDEO: U23 Việt Nam đá tiki-taka trước U23 Thái Lan, gần một phút đối thủ không được chạm bóng

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm