Khai hội chùa Hương 2017: Miễn phí vệ sinh công cộng và trông giữ xe ô tô

02/02/2017 12:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay ngày 2 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng Âm Lịch là ngày khai hội Chùa Hương. Ngày khai hội năm nay trùng với ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nên lượng du khách đến đây ít hơn so với các năm trước thế nhưng vẫn không kém phần trang trọng, vui tươi.

Với chủ đề “ Lễ hội kỷ cương – Văn minh du lịch” nên công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đã được hoàn tất từ trước đó như đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội dịa, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông….. Chính vì vậy, nhiều người dân đã cảm thấy rất thoải mái, vui tươi phấn khởi trong không khí lễ hội đầu năm mới.


Quang cảnh lễ khai hội chùa Hương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Chị Lại Thị Phương Bắc – Du khách nói: "Đây là lần thứ 2 em đến đây thì thấy họ làm tốt hơn lần trước, tổ chức vui hơn chuyên nghiệp hơn".

Chị Ngô Thị Tính – Du khách cho biết thêm: "Em đi lễ cầu may mắn, bình an cho cả gia đình và mọi người. Năm nay em thấy tổ chức lễ hội rất tốt hơn năm trước".  


Các Chư Tôn Đức trong buổi lễ khai hội chùa Hương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Vào ngày hội chính, chùa Hương tấp nập ra vào hàng trăm tàu thuyền. Việc đảm bảo an ninh trật tự tại Chùa Hương năm nay đã đem đến cho du khách một cách giác yên tâm vãn cảnh chùa.

Điểm mới của lễ hội Chùa Hương 2017 là Ban tổ chức quyết định thành lập 2 tổ kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý các chủ phương tiện thuyền đò không chấp hành nội quy của Ban tổ chức, các chủ nhà hàng, dịch vụ hàng quán trong lễ hội để xảy ra các hiện tượng thiếu văn minh đối với du khách về thăm quan, trẩy hội chùa Hương.


Thượng tọa Thích Minh Hiền đánh trống khai hội chùa Hương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ngoài ra, sẽ miễn phí nhà vệ sinh công cộng ở các bến đò, các điểm trông giữ xe ô tô, để chùa Hương mãi mãi là tiếng thơm của du khách mỗi khi trẩy hội.



TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm