Hàn Quốc tẩy chay 'văn hóa nhậu' sau giờ làm việc

12/11/2019 08:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Văn hóa Hwaesik” (Nhậu cùng đồng nghiệp) sau giờ tan sở là điều đã tồn tại khá lâu ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, xu hướng này đang dần thay đổi.

Hàn Quốc đầu tư mạnh để đưa Seoul trở thành thành phố thông minh siêu kết nối

Hàn Quốc đầu tư mạnh để đưa Seoul trở thành thành phố thông minh siêu kết nối

Wifi công cộng miễn phí sẽ có mặt ở tất cả các ngõ ngách của thành phố Seoul, Hàn Quốc kể từ năm 2022, thời điểm thành phố trở thành một đô thị thông minh siêu kết nối.

Chỉ trong năm vừa qua, các địa điểm dành cho những cuộc nhậu nhẹt của dân văn phòng tại Hàn Quốc đã giảm sút doanh thu đáng kể.

Cụ thể, trong năm 2018, 1.500 quán karaoke đã phải đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm. Lao động trẻ trong độ tuổi 20-30 ít tham gia các cuộc vui sau giờ làm của công ty như các tiền bối của họ.

Năm 2018, một khảo sát trên 695 công nhân của trang web làm việc Saramin chỉ ra rằng có 61% công nhân trong độ tuổi 20 và 30 tin rằng "hwaesik" là điều không cần thiết ở công sở. Theo khảo sát của năm nay, 64,5% người được hỏi nghĩ rằng "hwaesik" không phải điều bắt buộc mà nhân viên phải thực hiện.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm