Chiêm ngưỡng Bảo vật Quốc gia 'Đường Kách mệnh' tại Hà Nội

10/10/2017 16:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình trưng bày chuyên đề “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh” đã chính thức khai mạc sáng nay (10/10) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày lần này sẽ giới thiệu tới công chúng những giá trị, ý nghĩa lớn lao của tác phẩm Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng như những đóng góp quan trọng của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam do Người trực tiếp dìu dắt, đào tạo.

Chú thích ảnh
Nhà sử học Dương Trung Quốc tham quan triển lãm. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Đường Kách mệnh là tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong thời gian từ năm 1925-1927.

Chú thích ảnh
Chương trình trưng bày đã chính thức khai mạc sáng 10/10 tại Hà Nội, dự kiến kéo dài trong ba tháng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tác phẩm cho thấy sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin về đấu tranh giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là nền tảng cho việc tìm hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Đây được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Đường Kách mệnh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ trước, chỉ rõ con đường cách mạng đúng đắn của dân tộc.

“Dưới ánh sáng của Đường Kách mệnh, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động cùng Người, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc” đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Nhiều tài liệu, hiện vật quý được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước. Cuốn “Đường Kách mệnh” đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay là một trong số ít những bản gốc in năm 1927, đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg, ngày 1/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Cuốn sách gồm 100 trang in thạch trên giấy nến, kích thước 22cm x 15cm.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng nhiều hình ảnh, hiện vật phác họa phong trào yêu nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (giai đoạn cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20) cùng nhiều kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo Đảng và các chiến sỹ cách mạng kiên trung sử dụng trong giai đoạn 1925-1945.

Chương trình trưng bày chuyên đề Ánh sáng từ Đường Kách mệnh được tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản ấn phẩm Đường Kách mệnh, dự kiến kéo dài trong ba tháng.

Một số tài liệu, hiện vật được trưng bày. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia):

Chú thích ảnh
“Đường Kách mệnh” được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2012.
Chú thích ảnh
Đồng hồ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dùng trong những năm 1928-1932.
Chú thích ảnh
Áo gối do chiến sỹ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai làm từ vải áo tù để gửi tặng mẹ trong thời gian bị giam ở Khám Lớn (Sài Gòn) năm 1940.
Chú thích ảnh
Tráp (hòm) của đồng chí Hà Huy Tập khi ở Vinh (Nghệ An) năm 1939.
Chú thích ảnh
Vali - đồng chí Bùi Ngọc Thành dùng đựng tư trang dự lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc).

       

Chiêm ngưỡng 16 bảo vật quốc gia đặc biệt

Chiêm ngưỡng 16 bảo vật quốc gia đặc biệt

Trưng bày đặc biệt Bảo vật quốc gia sẽ diễn ra tại Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội) từ ngày 10/1- đến tháng 5/2017.

Theo An Ngọc - Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm