Con trai Beckham khiến CĐV phải bật cười: Yêu Arsenal nhưng phải khoác áo MU

20/05/2019 08:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ David Beckham mới đây đã có buổi chơi bóng cùng 3 cậu con trai tại sân Lotus Roud. Tất cả đều mặc áo MU nhưng Romeo vẫn không giấu diếm lòng trung thành của mình với Arsenal.

CẬP NHẬT tối 18/5: MU chi 250 triệu bảng trong Hè 2019. Pep Guardiola bác bỏ tin đồn tới Juventus

CẬP NHẬT tối 18/5: MU chi 250 triệu bảng trong Hè 2019. Pep Guardiola bác bỏ tin đồn tới Juventus

MU chi 250 triệu bảng trong Hè 2019. Pep Guardiola bác bỏ tin đồn tới Juventus... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối 18/5.

David Beckham mới đây đã đăng lên mạng xã hội tấm ảnh chụp cùng 3 cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz tại SVĐ của Queen's Park Rangers. Tất cả đều mặc áo đấu mới của MU trong mùa giải tới. Đây là mẫu áo đấu được lấy cảm hứng từ cú ăn ba năm 1999 của “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra cậu hai Romeo, 16 tuổi, lại mặc chiếc quần thi đấu màu trắng có Logo của Arsenal. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Romeo là một CĐV của “Pháo thủ” và anh muốn thể hiện lòng trung thành của mình.

Chú thích ảnh
Romeo (ngoài cùng bên trái) ra sân với chiếc quần của Arsenal

Dù Beckham từng là một tiền vệ nổi tiếng nhưng đáng tiếc là 3 cậu con trai của anh không có ai muốn theo nghiệp quần đùi áo số. Brooklyn và Romeo đều muốn theo đuổi nghệ thuật giống mẹ. Nhưng Romeo đã từng cho thấy anh có khiếu thể thao và có thể trở thành một tay vợt tennis cừ khôi.

Trong quá khứ, Romeo từng gây ấn tượng trước những tay vợt có thứ hạng cao trên BXH ATP, trong đó có Grigor Dimitrov.

Năm 2017, tay vợt người Bulgaria từng nhận xét: “Romeo là một cậu bé rất tài năng. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã chơi quần vợt lâu nhưng cậu ấy chắc chắn đã cho thấy rất nhiều tiềm năng”.

Chú thích ảnh
Romeo hâm mộ Arsenal và từng chụp cùng Mesut Oezil

Nói thêm về mẫu áo đấu mới của MU, đây là mẫu áo được sáng tạo ra nhằm tỏ lòng tôn kính đến những người hùng đang mang về cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League của "Quỷ đỏ" năm 1999. Trong trận chung kết lịch sử với Bayern Munich, MU đã lội ngược dòng trong những phút cuối cùng nhờ hai pha lập công của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer.

Tuy nhiên, đáng tiếc là mẫu áo này sẽ không xuất hiện tại đấu trường Champions League mùa sau. MU mùa này đã xếp ở vị trí thứ 6 và đành chấp nhận dự Europa League.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm