Vì sao Real Madrid sẽ không mua Neymar?

18/06/2019 21:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và Barca đang rộng cửa mua Neymar xét theo tình trạng của siêu sao người Brazil hiện tại, nhưng có lý do để tin rằng Real sẽ không chiêu mộ tiền đạo này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/6: Trực tiếp Ceres vs Hà Nội FC. Trực tiếp AFC Cup

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/6: Trực tiếp Ceres vs Hà Nội FC. Trực tiếp AFC Cup

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết AFC Cup. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019.

Neymar đang đi xuống cả phong độ lẫn thái độ

“PSG sẵn sàng để Neymar ra đi” là dòng tít xuất hiện dày đặc trên các trang báo thể thao cuối tuần qua. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi được cho là đã trả lời phỏng vấn tờ France Football, và ở đó, ông nói rằng “Các cầu thủ bây giờ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trước đây. Và nếu họ không chấp nhận, cánh cửa ra đi luôn mở. Tôi không muốn có bất cứ một cách hành xử ngôi sao nào trong đội nữa”.

PSG là đội bóng có nhiều cá tính, nhưng “cách hành xử ngôi sao” như ông Al-Khelaifi đề cập tới ở đây không phải ai khác ngoài Neymar, người đang dần trở thành một ngôi sao đại chúng hơn là một ngôi sao bóng đá. Cá tính của Neymar đang dần trở thành vấn đề của PSG khi anh gây gổ không chỉ với trọng tài, đối thủ mà còn cả đồng đội nữa, trong khi vị thế của một ngôi sao bóng đá hàng đầu của anh thì ngày càng đi xuống. Vụ chuyển nhượng của Neymar rõ ràng là không có ích cho Neymar, Barca lẫn PSG.

Nhưng không phải tới bây giờ Real mới “ngán” tính cách của Neymar. Từ khi Neymar chuẩn bị rời Santos và đàm phán với cả Real lẫn Barca, đội bóng Hoàng gia TBN đã “có vấn đề” với tiền đạo người Brazil ngay trong buổi đàm phán trực tiếp giữa Neymar, cha anh và Chủ tịch Real Florentino Perez.

Khi đó, Neymar được cho là đã hỏi Perez một cách cao ngạo rằng tại sao anh lại phải tới Real Madrid. Đáp lại, Perez trả lời: “Real Madrid là đội bóng hay nhất thế giới, đó là lý do tại sao cậu nên tới. Cậu sẽ gia nhập đội hình gồm những cầu thủ hay nhất hành tinh. Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng lúc nào cậu cũng được đá chính. Thực tế là cậu sẽ cần thời gian để ổn định và chỉ HLV là người quyết định cậu có sẵn sàng vào sân hay không”.

Tất nhiên đó không phải là điều mà một cầu thủ muốn nghe về CLB mà anh ta sắp tới, trong khi cái tôi của Neymar lại quá lớn khi anh đang được 2 đội bóng lớn nhất thế giới chào đón. Cuối cùng bộ sậu của Neymar quyết định đàm phán với Barca và Sandro Rosell được cho là đã nói đúng những gì Neymar muốn và phần còn lại là lịch sử.

Real sẽ không mua Neymar

Thực ra câu trả lời của Perez chỉ là một cái bẫy với Neymar. Với giá trị chuyển nhượng của mình, việc Neymar đá chính thường xuyên ở Real là điều đương nhiên nhưng Perez muốn kiểm tra cái tôi cũng như độ trưởng thành của tiền đạo người Brazil. Và Neymar đã không vượt qua bài kiểm tra này.

Khi gia nhập Barca, Neymar đã gây ấn tượng với cái cách anh tôn trọng Leo Messi và cố gắng hòa nhập vào Barca, dù phải xếp dưới cái bóng của siêu sao người Argentina. Đã có lúc người ta tưởng rằng Neymar sẽ chịu quy phục Messi để làm ngôi sao số 2 ở Camp Nou, nhưng khi lời đề nghị hấp dẫn từ Paris xuất hiện, cầu thủ này đã lập tức chuyển sang PSG để thi đấu tại giải đấu hạng hai của châu Âu. Rõ ràng bài kiểm tra của Perez là rất đúng đắn và việc Neymar “phản bội” lại chính đội bóng của anh đôi khi chỉ là vấn đề thời điểm.

Không có sự điều chỉnh đúng đắn, Neymar đang dần trở thành một cầu thủ ích kỷ, vô kỷ luật, thu hút nhiều ồn ào, rắc rối hơn là danh hiệu. Neymar từng là giấc mơ của các Madridistas, của Perez trong bối cảnh họ cần một siêu sao hàng đầu để làm đối trọng với Leo Messi bên phía Barca sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, nhưng giờ thì Real không còn cần anh nữa.

Sự nghiệp của Neymar đang xuống dốc không phanh ở PSG. Chưa kể trong 2 mùa liên tiếp ở PSG, Neymar đều dính chấn thương nặng vào thời điểm quan trọng của mùa giải: Vòng 1/8 Champions League. Và trong cả 2 mùa này, PSG đều bị loại từ vòng 1/8. PSG không bỏ ra 222 triệu euro cho Neymar chỉ để giành Ligue 1, danh hiệu mà họ luôn được “đảm bảo” dù có siêu sao Brazil hay không. Và người hâm mộ PSG cũng không hài lòng khi Neymar luôn trở lại Brazil để khôi phục chấn thương, thay vì ở lại với đội ngũ y tế của CLB.

Trừ khi có một sự thay đổi thần kỳ nào đó, rất khó để Neymar trở lại Top 3 cầu thủ hay nhất thế giới, chứ chưa nói tới vị trí số 1 như người hâm mộ kỳ vọng vào cầu thủ người Brazil.

VIDEO: 4 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm