Sergio Ramos thừa nhận đã phạm lỗi với Diego Costa

04/03/2014 11:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Segio Ramos thừa nhận nếu trọng tài thổi phạt 11m tình huống Diego Costa ngã trong vòng cấm của Real Madrid cũng không phải là một quyết định quá đáng.

Đó là pha bóng xảy ra ở giữa hiệp một. Sau mỗi nỗ lực đi bóng, Diego Costa đã bị chặn lại bởi Sergio Ramos. Sau khi để đối phương vượt qua, Ramos không còn cách nào khác khi buộc phải có những tác động nhất định đối với Costa.

Đã không có quả 11m nào cho Atletico trong tình huống đó bất chấp sự phản ứng quyết liệt của đội chủ nhà. "Đó có thể là một quả 11m cho Atletico bởi tôi đã có tác động với Costa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Gabi lẽ ra cũng bị thổi 11m", Ramos nói về tình huống đó.



Tình huống Ramos thừa nhận đã phạm lỗi với Costa

Cũng ở trận đấu này, Sergio Ramos đã chơi tốt và chặn đứng được Diego Costa, người đã 2 lần chọc thủng lưới Real trước đó (một ở cúp Nhà Vua, một ở Liga). Sắp tới, họ lại là đồng đội của nhau khi cùng được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Italy ở Vicente Calderon.

"Ở CLB, chúng tôi là đối thủ của nhau. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã là đồng đội và đã đến lúc phải quên mọi thứ. Tôi và Costa cần phải chơi tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển quốc gia", Ramos nói.

Ông Carlo Ancelotti đã nói rằng Atletico đã chơi quá bạo lực. "Tôi biết rõ lối chơi của Atletico. Họ có cá tính và có sự sắc sảo về lối chơi. Atletico luôn muốn giành chiến thắng và bảo vệ chiến thắng ấy bằng mọi cách", Ramos nói.

Real Madrid hiện vẫn đang dẫn đầu Liga nhưng họ chỉ hơn Atletico và Barca đúng 1 điểm. Theo Ramos, giờ là cách phải duy trì sự tập trung để chiến đấu bảo vệ thành quả đang có. "Đang có 3 đội bóng cùng cạnh tranh chức vô địch. Đó là sự thú vị nhất định. Mỗi trận đấu giờ là một trận chung kết và buộc Real phải chiến đấu hết mình".

T.Giáp
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm