Barca thắng tối thiểu Granada, Enrique phải 'giải trình'

30/10/2016 07:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – ĐKVĐ Barcelona đã vươn lên vị trí thứ 2 BXH La Liga sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Granada trên sân nhà Nou Camp bằng bàn thắng của Rafinha.

Đây là một trận đấu mà đội chủ nhà phung phí vô số cơ hội ngon ăn. Họ kiểm soát bóng 72%, dứt điểm 15 lần nhưng cuối cùng phải nhờ đến một người không mấy khi lên tiếng như Rafinha để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của tiền vệ 23 tuổi. Anh tung người móc sau khi bóng bật ra từ cú đứt điểm trúng cột dọc của Neymar trước đó. Đây là bàn thắng thứ 5 của Rafinha sau 6 cú sút ở La Liga mùa này.


Pha tung người móc bóng đẹp mắt của Rafinha

Trái với Rafinha, bộ 3 MSN thì để lại khá nhiều thất vọng. Trong khi Luis Suarez và Neymar bỏ lỡ hàng tá cơ hội rõ rệt thì Lionel Messi gần như mất hút suốt 90 phút có mặt trên sân.


Messi đã có một trận đấu thất vọng


Suarez cũng không thể hiện được nhiều trong ngày nhận giải Chiếc giày Vàng

Nói về chiến thắng nhọc nhằn này, Luis Enrique cho biết: “Đây không phải là một màn trình diễn tuyệt vời nhưng nó vẫn nằm trong sự mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi phải chạm trán với một đội bóng được tổ chức tốt, rất chắc chắn khi xếp rất nhiều cầu thủ trong khu cấm địa. Cũng phải nói rằng chúng tôi thiếu sự tinh tế và khỏe khoắn ở một vài khoảnh khắc”.

“Có những đối thủ thích dâng cao để gây áp lực lên chúng tôi, chúng tôi có thể giải quyết dễ dàng áp lực đó nhưng cũng có thể không. Với đối thủ chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự số đông thì cũng vậy và hôm nay chúng tôi đã cảm nhận được sự khó khăn”.

“Tôi luôn luôn hài lòng với 3 điểm. Chúng tôi đang đi đúng hướng tại La Liga và Champions League khi những ý tưởng đã được cải thiện. Không phải trận đấu hay nhất nhưng 3 điểm là rất quý giá. Tôi rất muốn giành những chiến đậm nhưng không thể trận nào cũng như vậy được”, Enrique lý giải.

Chiến thắng giúp thầy trò Enrique vươn lên vị trí thứ 2 với 22 điểm sau 10 vòng, kém đội dẫn đầu Real Madrid 2 điểm. Thứ Ba tuần tới, họ sẽ có chuyến làm khách đến nước Anh của Man City trong khuôn khổ Champions League với sự vắng mặt đến từ thủ thành Ter Stegen.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen, Rafinha, Umtiti, Mascherano, Digne, S Roberto, Rakitic, Denis (Gomes 71'), Suarez (Alcacer 83'), Messi, Neymar.

Bàn thắng: Rafinha 48'

Granada (5-4-1): Ochoa, Cuenca, Vezo, Lomban (c), Saunier, Silva, Carcela-Gonzalez, Jon Toral (Samper 76'), Uche Henry Agbo, Pereira (Boga 60'), Kravets.

Bảng xếp hạng La Liga:


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm