U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: Thanh Hiền ghi bàn. U23 Việt Nam đặt 1 chân vào Bán kết

04/06/2015 14:50 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Lào nhờ bàn thắng của Thanh Hiền. Với kết quả này, U23 Việt Nam đã đặt 1 chân vào Bán kết SEA Games 2015.

Hết giờ. U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Thanh Hiền. 


Thanh Hiền ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: Quốc Khánh

Trận đấu được bù giờ 3 phút.

88- Phi Sơn dứt điểm từ xa nhưng cú sút của anh lại thiếu chính xác!

86- Số 17 của U23 Lào dứt điểm từ xa nhưng không thắng được thủ môn của U23 Việt Nam.

83- Tỉ số trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Chiến thắng đang nằm trong tầm tay của các học trò HLV Miura.

76- Vẫn là Mạc Hồng Quân. Anh dứt điểm ở trong vòng cấm nhưng hậu vệ đối phương đã ra chân cản phá cú sút của anh.

74- KHÔNG VÀO! Mạc Hồng Quân dứt điểm trước vòng cấm nhưng bóng đi quá cao.

71- Công Phượng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ số 10 của U23 Lào. 

69- KHÔNG VÀO! Mạc Hồng Quân đánh đầu ở gần mép vòng cấm khiến thủ môn U23 Lào phải chật vật cản phá!


68- Phi Sơn khống chế bóng kĩ thuật ở trong vòng cấm và loại bỏ cầu thủ theo kèm mình. Nhưng cú dứt điểm sau đó của anh lại quá cao. 


65- VÀO! Thanh Hiền đã ghi bàn mở tỉ số với cú sút từ ngoài vòng cấm. U23 Việt Nam dẫn trước 1-0. 


63- Mạnh Hùng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. 


58- Cầu thủ U23 Lào là Keoviengpheth dứt điểm từ xa nhưng không thành công. 


55- Văn Toàn đánh đầu trong vòng cấm nhưng anh vẫn chưa thể ghi được bàn thắng. U23 Việt Nam đang gây sức ép lên khung thành đối phương.


49- Phi Sơn dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao. 



Công Phượng bị đối phương kèm chặt - Ảnh: Quốc Khánh

48- Hồng Quân bị phạm lỗi ở trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho U23 Việt Nam hưởng 11m. 


Ở đầu hiệp 2, HLV Miura quyết định tung Mạc Hồng Quân vào sân và rút Thanh Bình ra.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc. U23 Việt Nam đang hòa 0-0 với U23 Lào.

40- Đức Huy chuyền dài cho Văn Toàn nhưng cú dứt điểm sau đó của cầu thủ U23 Việt Nam không thắng được thủ môn đối phương.


CĐV Việt Nam cổ vũ trên khán đài - Ảnh: Quốc Khánh

35- Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U23 Lào. Tỉ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam vượt trội so với đối phương.

30- U23 Việt Nam liên tục ép sân nhưng trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U23 Lào, các học trò của HLV Miura vẫn chưa có được bàn thắng.

23- HLV Miura tung Thanh Hiền vào thay Hữu Dũng, cầu thủ bị chấn thương. 

22- Công Phượng vô lê ở ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác! 


21- Cầu thủ U23 Lào là Souk Aphone dứt điểm ở ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác!

18 - Đức Huy chuyền bóng cho Văn Toàn ở trong vòng cấm nhưng thủ môn U23 Lào đã kịp thời lao ra cản phá.

13- Hơn 10 phút đã trôi qua và U23 Việt Nam đang chơi áp đảo. Tuy nhiên các học trò của HLV Miura vẫn chưa ghi được bàn thắng mở tỉ số.

9- U23 Lào thực hiện 1 pha phản công nhanh nhưng các hậu vệ của U23 Việt Nam đã kịp thời bẻ gãy đợt tấn công của đối phương.

7- KHÔNG VÀO! Văn Toàn đánh đầu ở trong vòng cấm nhưng thủ môn của U23 Lào đã phản xạ kịp thời!


6- Trên sân đang có mưa nhỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của cả 2 đội.

4- U23 Việt Nam hưởng quả đá phạt trực tiếp, nhưng Mạnh Hùng đã sút bóng thiếu chính xác. U23 Việt Nam vẫn đang làm chủ thế trận.

1- Thanh Bình nhận đường chuyền dài của đồng đội nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


 Lễ chào cờ trên sóng VTV


U23 Viêt Nam khởi động
- Ảnh: Quốc Khánh


U23 Viêt Nam khởi động- Ảnh: Quốc Khánh


CĐV Việt Nam tại sân Bishan - Ảnh: Quốc Khánh

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Minh Long, Hữu Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình.
Dự bị: Văn Tiến, Duy Mạnh, Hồng Quân, Ngọc Thắng, Thanh Hiền, Huy Toàn, Tiến Dũng.

U23 Lào: Vathana, Thinnakone, Keoviengpheth, Souk Aphone, Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny.
Dự bị: Sonevilay, Khonesavanh, Thenthong, Soukchinda, Vilayout, Soukthavy, Khouanta, Xaisongkham, Lembo.



Đội hình thi đấu của 2 đội

CẬP NHẬT thứ hạng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015



Sau chiến thắng trước U23 Malaysia vào tối muộn ngày 2/6, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập trong chiều qua. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura chỉ cho các cầu thủ thả lỏng, vận động nhẹ nhàng và đây là buổi tập nhẹ nhất kể từ ngày U23 Việt Nam đặt chân tới Singapore.

Nhóm cầu thủ thi đấu trong trận đấu tối ngày 2/6 được ưu tiên đi bộ quanh sân tập trong thời gian khá ngắn. Trong khi nhóm cầu thủ dự bị hoặc không ra sân, tập luyện theo một giáo án khác. Khối lượng tập luyện tương đối nhẹ nhàng và trong thời gian chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Về tình hình lực lượng, HLV Toshiya Miura có thể thở phào nhẹ nhõm khi 2 trụ cột quan trọng là tiền vệ Phi Sơn và trung vệ Mạnh Hùng đã không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Hai cầu thủ này từng tỏ ra khá đau đớn sau các pha va chạm ở các trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam (gần nhất là trường hợp của Mạnh Hùng) nhưng may mắn là không có cầu thủ nào buộc phải tạm dừng việc tập luyện. Chiều qua, Phi Sơn và Mạnh Hùng cho thấy không cần tới sự chăm sóc đặc biệt của các bác sỹ.

Trường hợp duy nhất khiến HLV Toshiya Miura có chút lo ngại là Minh Tùng. Hậu vệ cánh trái này bị chấn thương gân kheo sau trận đấu với U23 Malaysia và hiện cũng chưa xác định được khả năng hồi phục.

Theo kết quả chẩn đoán, Minh Tùng cần nghỉ ngơi vài ngày và trong buổi chiều qua, đây là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam được nghỉ ngơi hoàn toàn. Chấn thương của Minh Tùng nhận được sự quan tâm rất lớn của HLV Toshiya Miura cũng như lãnh đạo VFF có mặt trên sân tập chiều qua.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Minh Long - Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Mạnh Hùng - Ngọc Thắng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn – Phi Sơn, Thanh Bình.

U23 Lào: Soukthavy Soundala - Thinnakone Vongsa, Thenthong Phonsetha, Sengdao Inthilath - Khonsavanh Sihavong, Maitee, Phoutthasay Khochalern, Vilayout Sayyabounsou, Tiny Bounmalay - Souk Aphone Vongchiengkham, Soukchinda Natphasouk.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm