De Sciglio bị đuổi, Muntari 'phá phách', Milan hòa Torino

11/01/2015 07:49 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Thi đấu trong thế thiếu người, AC Milan đã bị Torino cầm hòa trên sân khách.

Bàn thắng duy nhất của AC Milan được ghi ở phút thứ 3, từ chấm phạt đền, do công của Jeremy Menez. Menez đi bóng, bị kéo ngã trong vòng cấm rồi chính anh thực hiện chính xác cú đá phạt đền.

Tuy nhiên, cuối hiệp 1, De Sciglio kéo áo hậu vệ đối phương, bị đuổi, và Milan chỉ còn thi đấu với 10 người.

Họ đã phải dồn toàn lực để phòng ngự, nhưng cũng chỉ trụ đến phút 81. Một cú đánh đầu của Kamil Glik phá hỏng toàn bộ nỗ lực phòng ngự của AC Milan trong suốt 1 hiệp.

Đó là bàn thua từ phạt góc thứ 8 của Milan trong tổng số 21 bàn thua mà họ phải nhận từ đầu mùa. Họ chính là đội thua từ phạt góc nhiều nhất Serie A.

Cũng phải nói thêm rằng, Milan đã quá bị động trong hiệp 2. Họ không tấn công được đợt nào, và thậm chí cũng chẳng dứt điểm cú nào về phía khung thành đội chủ nhà.

Các cầu thủ tấn công như Stephan El Shaarawy hay Alessio Cerci không được sử dụng. Trong khi đó, tiền vệ Sulley Muntari bị thay ra bởi Andrea Poli. Và Muntari đã nổi cáu, “phá phách” ở khu kĩ thuật của Milan sau quyết định của HLV Inzaghi.

Hòa trận này, Milan tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 8 với 26 điểm.

Nhưng họ còn chưa chắc giữ được vị trí này, bởi đã đá nhiều hơn các đối thủ 1 trận. Chỉ cần thắng Palermo trong trận đấu vào hôm nay, Fiorentina sẽ vượt lên trên Milan.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm