Tại sao Jennie, Nayeon, Irene trở thành center của những nhóm nhạc nữ K-pop?

31/03/2020 21:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hay tại sao Jennie, Nayeon, Irene lại là người xứng đáng được đứng ở vị trí trung tâm của Blackpink, Twice, Red Velvet? 

BXH Thần tượng Kpop tháng 3: Kang Daniel sắp lấy lại ngai của Jimin BTS?

BXH Thần tượng Kpop tháng 3: Kang Daniel sắp lấy lại ngai của Jimin BTS?

Kang Daniel đang ở sát nút phía sau Jimin BTS và cơ hội lấy lại danh hiệu “ông hoàng thần tượng” là điều trong tầm tay của anh.

Center, tức trung tâm của một nhóm nhạc là một vị trí vô cùng quan trọng đối với mỗi nhóm nhạc K-pop. Thành viên center thường là người sở hữu lượng fan cũng như độ nổi tiếng cao nhất nhì nhóm. Người này cũng sẽ là thành viên thể hiện tốt nhất âm nhạc, phong cách cũng như hình ảnh của nhóm. Vậy bản thân thành viên này cũng phải có những đặc điểm gì chứ đúng không nào? Bài viết sau đây sẽ chỉ ra 5 điều kiện cần (được cư dân mạng Hàn bình chọn) để trở thành center của một nhóm nhạc nữ thần tượng K-pop!

Blackpink. Vì sao Jennie trở thành center của Blackpink. Red Velvet. Twice. SNSD
Được biết center "nhóm nhạc nữ quốc dân" SNSD, Yoona là người đầu tiên mang đến định nghĩa về vị trí này trong giới K-pop.

1. Nhan sắc "vạn người mê"

Điều kiện tiên quyết trong danh sách là ngoại hình! Các fan tin rằng các thành viên center phải sở hữu một visual thật thích mắt. Ví dụ điển hình được đưa ra là Yoona (SNSD) và Irene (Red Velvet). Nhan sắc của hai nữ thần khi đứng giữa "vườn hoa nhà SM" dường như cũng chẳng kém tỏa sáng đi chút nào! 

2. Thần thái khi trình diễn

Tiếp theo là thần thái khi lên sân khấu, để dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả, chỉ riêng việc luyện tập biểu cảm trước gương thôi cũng tốn đến hàng giờ đồng hồ. Ai cũng muốn mình xuất hiện trong dáng vẻ cuốn hút và quyến rũ nhất, vì vậy việc sở hữu kho tàng biểu cảm phong phú luôn là mơ ước đối với các idol. Hai nữ thần tượng đình đám gen3 là Jennie (Blackpink) và Nayeon (Twice) là những ví dụ điển hình nhất cho đặc điểm này!

3. Hình thể "chuẩn từng milimet"

Bên cạnh một khuôn mặt xinh đẹp, center còn phải sở hữu một thân hình nuột nà, cân đối từ chiều cao đến cân nặng và số đo các vòng. Hai trong số những biểu tượng center có hình thể đẹp nhất K-pop mà không thể nào không nhắc tới chính là Seolhyun (AOA) và Naeun (Apink)!

4. Kỹ năng nhảy điêu luyện

Việc trở thành center cũng chính là khi thành viên đó được phân đứng ở trung tâm đội hình thường xuyên nhất, cũng là vị trí sẽ đập vào mắt người xem đầu tiên và đưa ra cảm nhận về nhóm! Vì vậy thành viên này thường phải sở hữu khả năng nhảy thuộc hàng đỉnh nhất trong nhóm. Những idol như Jiyeon và Wonyoung cũng vậy, cả hai đều thuộc dance-line của T-ara và IZ*ONE.

5. Độ nhận diện rộng rãi, sở hữu hình ảnh đẹp trong mắt công chúng: 

Khi một thành viên trong nhóm nhận được sự chú ý từ đông đảo công chúng, đương nhiên nhóm nhạc đó cũng sẽ nhanh chóng được biết tới, dần dần tăng cơ hội bứt phá cũng như hút fan về cho nhóm. Yoona (SNSD) và "tình đầu quốc dân" Suzy chính là một trong số ít những nữ thần tượng được lòng công chúng xứ Hàn nhất!

Các fan bạn có đồng ý với những điều kiện trên không?

Quyên Quyên
(Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm