Phim 'X-Men: Phượng hoàng bóng tối' - Kỹ xảo đặc biệt, không gian hoành tráng

07/06/2019 07:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Phim X-Men: Phượng hoàng bóng tối (đạo diễn: Simon Kinberg) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 7/6/2019 sẽ là tập khép lại hành trình gần 20 năm của thương hiệu X-Men do Fox sản xuất.

'X-Men: Dark Phoenix': Trận chiến cuối cùng của các dị nhân trên màn ảnh

'X-Men: Dark Phoenix': Trận chiến cuối cùng của các dị nhân trên màn ảnh

X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng hoàng bóng tối) là bộ phim cuối cùng của kỉ nguyên X-Men kéo dài 20 năm trên màn ảnh rộng. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng hoành tráng, mãn nhãn, hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc.

Phần kết này tập trung vào Jean Grey/Dark Phoenix (do Sophie Turner thủ vai) - nữ dị nhân thần giao cách cảm. Sau khi trở về từ không gian, Jean Grey bị năng lực ngoài hành tinh có tên là Dark Phoenix (Phượng hoàng bóng tối) nhập vào người, dẫn đến những hành động bất thường, thậm chí ác độc, chết chóc.

Chú thích ảnh

Cả phim là cuộc chế ngự của Jean Grey và cộng sự với Phượng hoàng bóng tối. Chuyện không dừng ở đây, một chủng loài ác độc ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái đất để chiếm lấy sức mạnh Phượng hoàng bóng tối, nên Jean Grey và loài người càng đối diện hiểm nguy.

Dư luận quốc tế đang chia làm hai dòng cảm nhận, khen chê có đủ. Phía khen nói rằng khó đòi hỏi phim hay hơn, vì thể loại này bây giờ quá nhiều, tìm một nét mới đâu có dễ. Phía chê thì cho rằng phần kết chưa xứng tầm với hành trình 19 năm qua của thương hiệu X-Men. Tuy nhiên, cũng như các bom tấn viễn tưởng khác, phần này vẫn bảo đảm các kỹ xảo đặc biệt, không gian hoành tráng, với những tư duy hành động mang tính tiên phong. Những ai thích phim viễn tưởng và kỹ xảo thì khó bỏ qua.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm