Phim 'The Man from U.N.C.L.E.': Câu khách bằng thương hiệu của Guy Ritchie

23/06/2015 13:51 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Phim của đạo diễn người Anh nào cũng mang một phong cách, khí chất rất độc đáo. Những đạo diễn hiện đại, từ Danny Boyle, Sam Mendes cho tới Guy Ritchie và Edgar Wright đều để lại cho khán giả những ấn tượng rất riêng biệt.  

Trong số những đạo diễn người Anh nổi tiếng nhất hiện nay, Guy Ritchie, Joe Wright, Tom Hooper, Edgar Wright, Matthew Vaughn cùng vài người khác có thể được xếp chung vào một thế hệ cho dù phong cách phim, thể loại phim cũng như môi trường làm việc mà họ theo đuổi không giống nhau. Họ đều sinh ra vào giai đoạn cuối thập niên 60 đầu những năm 70.

Đạo diễn của phim hình sự  

So với bốn người đồng nghiệp trên, Guy Ritchie lớn tuổi hơn và con đường học vấn cũng “chật vật”, gian nan hơn. Bỏ học trung học rồi liên tục vướng vào rắc rối, Guy Ritchie sớm tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh từ khi còn rất trẻ.

Vào năm 1995, anh cho ra đời The Hard Case, bộ phim ngắn đã tạo ấn tượng tốt cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư về sau này. Chính The Hard Case là tiền đề để Guy Ritchie có cơ hội thực hiện tác phẩm đầu tay Lock, Stock and Two Smoking Barrels vào năm 1998. Khi đó anh mới 30 tuổi.


Liệu Ritchie có thể khiến The Man from U.N.C.L.E. thành tác phẩm ăn khách?

Bỏ qua 2 thất bại Swept Away Revolver, các tác phẩm về sau này của Guy Ritchie như Snatch (Băng đảng), RocknRolla (Rút súng là bắn) hay thậm chí cả 2 phần Sherlock Holmes luôn có một phong cách lẫn thể loại tương đối thống nhất. Chúng đều thuộc thể loại hình sự, kết hợp với hành động, mang đậm chất hài hước tưng tửng kiểu Anh.

The Man from U.N.C.L.E. là bộ phim thứ ba mà Guy Ritchie làm việc với Hollywood, sau 2 phần Sherlock Holmes. Bỏ lại thể loại hình sự quen thuộc phía sau, The Man from U.N.C.L.E. (Người tới từ U.N.C.L.E.)  sẽ thuần túy thiên về phiêu lưu hành động nhưng không thiếu sự hài hước, dí dỏm.

Từ phim truyền hình tiến ra màn bạc

Vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh thập niên 1960, các sản phẩm truyền thông, trong đó có cả điện ảnh và truyền hình của Mỹ đều phần nào bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ Liên Xô - Mỹ. Đặc biệt là các tiểu thuyết, bộ phim lấy đề tài về điệp viên.

Bộ phim The Man from U.N.C.L.E. cũng không nằm ngoài xu thế này. Xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh nhỏ (kênh truyền hình NBC) vào năm 1964, The Man from U.N.C.L.E. kéo dài qua 105 tập, cho đến tận năm 1968. Đây là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của hãng sản xuất MGM.

The Man from U.N.C.L.E. nổi tiếng tới nỗi mà về sau này, MGM còn phát triển phiên bản điện ảnh dựa trên mỗi tập trong một mùa. Trong 5 năm, họ cho ra đời tới 8 bộ phim chiếu rạp. Hơn 4 thập kỷ qua đi, Hollywood mới lại đưa bộ phim trở lại màn bạc.

Lấy bối cảnh giữa thời kỳ Chiến tranh Lạnh, The Man from U.N.C.L.E. là câu chuyện về sự hợp tác bất đắc dĩ giữa chính phủ Mỹ và Liên Xô để ngăn chặn âm mưu khủng bố bằng vũ khí nguyên tử đặc biệt.

Đại diện cho hai cường quốc là Napoleon Solo (Henry Cavill) và Illya Kuryakin (Armie Hammer), đến từ hai tổ chức tình báo CIA và KGB. Đang từ hai kẻ thù không đội trời chung, họ buộc lòng phải bắt tay nhau để ngăn chặn âm mưu mang tính toàn cầu.

Không có sự góp mặt của siêu sao

Trong các tác phẩm trước đây của mình, Guy Ritchie thường xuyên làm việc với các diễn viên ngôi sao. Ngay cả Snatch, bộ phim thứ hai trong sự nghiệp, cũng có sự góp mặt của nam tài tử Brad Pitt.

The Man from U.N.C.L.E. thì hoàn toàn ngược lại. Các diễn viên chính đều chỉ dừng ở mức độ mới nổi chứ chưa phải dạng sao hút khách. Đảm nhận vai điệp viên Napoleon Solo là Henry Cavill (đóng vai Clark Kent trong Man Of Steel). Còn hai vai nữ do Alicia Vikander (Ex Machina) và Elizabeth Debicki thể hiện.

The Man from U.N.C.L.E. chỉ có sự góp mặt (ở vai phụ) của nam diễn viên nổi tiếng Hugh Grant. Anh vào vai Alexander Waverly - người đứng đầu tổ chức U.N.C.L.E.

Dự kiến The Man from U.N.C.L.E. sẽ được ra mắt vào ngày 15/8, tức vào cuối mùa phim Hè năm nay. Nhìn vào dàn diễn viên và thời điểm phát hành, The Man from U.N.C.L.E. rất khó có thể tạo nên đột biến về doanh thu.

Tuy nhiên Guy Ritchie lại là đạo diễn có phong cách rất đặc biệt. Đã bốn năm trôi qua kể từ Sherlock Holmes: A Game Of Shadows (Trò chơi bóng tối - 2011), có thể nói The Man from U.N.C.L.E. là sự trở lại rất đáng để mong chờ của Guy Ritchie.

Trailer phim "The Man from U.N.C.L.E.":


BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Jurassic World - 102 triệu USD
2. Inside Out – 91 triệu USD
3. Spy – 10,5 triệu USD
4. San Andreas – 82 triệu USD
5. Dope – 6 triệu USD
6. Insidious Chapter 3 – 4,1 triệu USD
7. Pitch Perfect 2 – 3,3 triệu USD
8. Mad Max: Fury Road – 2,8 triệu USD
9. Avengers: Age Of Ultron – 2,7 triệu USD
10. Tomorrowland – 2 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm