Ca khúc 'Goodbye' của Spice Girls: Không phải lời chia tay

23/06/2019 19:07 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi giai điệu chia ly da diết của Goodbye (Tạm biệt) cất lên trong đêm cuối chuyến lưu diễn tái hợp của Spice Girls, Geri Horner, cô nàng “gừng cay” của bộ ngũ gia vị, đã nói lời xin lỗi dẫu muộn màng: “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã rời đi”.

Spice Girls tái hợp: Hoài niệm, không Victoria Beckham và thảm họa âm thanh

Spice Girls tái hợp: Hoài niệm, không Victoria Beckham và thảm họa âm thanh

Nếu có gì đó có thể làm trật đường ray trở lại của Spice Girls thì ít nhất, chắc chắn không phải là bởi sự thiếu quan tâm.

Ngày 31/5/1998, Geri tuyên bố ra khỏi Spice Girls, nói rằng cô đã quá mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi.

Sự ra đi của Geri

“Thật buồn khi phải xác nhận rằng tôi sẽ rời Spice Girl. Đây là bởi sự khác biệt giữa chúng tôi. Tôi chắc chắn là nhóm sẽ tiếp tục thành công và tôi xin được chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất”, cô thông báo qua luật sư.

Nhiều năm sau, trong phim tài liệu Giving You Everything, cô giải thích rằng quyết định này là bởi cô cảm thấy xa cách với các thành viên còn lại: “Tôi không còn cảm thấy thuộc về nơi này nữa. Họ không cần tôi nữa, thật vậy, và tôi nhận thấy rõ mình là đồ thừa thãi”.

Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Đó là thời điểm phim Titanic vẫn đang gây chấn động toàn cầu với những ca khúc tan nát cõi lòng, nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời đại ở Mỹ Garth Brooks có chuyến lưu diễn hoành tráng, nhưng theo thăm dò của Billboard,Geri rời Spice Girls mới được coi là sự kiện lớn nhất làng nhạc năm 1998. Giống như “cả nước sụp đổ khi Geri ra đi”, như lời người hâm mộ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Năm cô gái Spice Girls thời hạnh phúc bên nhau

Trước đó, bốn thành viên còn lại trong nhóm đã vô cùng bối rối lúc máy bay sắp đáp xuống Anh sau chuyến lưu diễn Spiceworld còn Geri thì bỗng liên tục nói “chào nhé”, “chào nhé” rồi rời đi.

“Ơn trời là khi đó chúng tôi quá bận rộn đến không còn thời gian nghĩ về việc Geri rời đi. Nhưng đó thật sự là cú sốc khi chúng tôi có vài ngày nghỉ. Đau đến xé lòng, đến mức không bước nổi xuống giường. Như thể bị rút hết sinh lực, hoàn toàn cạn kiệt. Giống như mất đi một phần trong mình, như đã chết. Trên sân khấu thật khó khăn vì luôn có những màn tương tác và chủ yếu là giữa Geri với tôi. Trong vài đêm đầu, thật kỳ quặc khi tôi vẫn nghĩ mãi, cô ấy đâu rồi nhỉ” - Mel B nhớ lại.

Hơn 20 năm sau, Mel B nói rằng cô vẫn chưa thể tha thứ cho Geri khi khoảng trống mà nàng “gừng cay” để lại là quá lớn, trên cả sân khấu lẫn trong tình cảm của Spice Girls, những cô gái khi đó mới ngoài đôi mươi.

Hẫng hụt là vậy nhưng bốn cô gái vẫn cố gắng tiếp tục và dù cảm giác bị bỏ rơi, họ vẫn dành cho người ra đi ca khúc cuối cùng. Đó là Goodbye.

Đây sẽ không phải là kết thúc

Tháng 7/1998, khi đang ở Mỹ trong chuyến lưu diễn Spiceworld, nhóm quyết định trở lại với ca khúc Goodbye. Ca khúc này vốn được viết từ khi Geri chưa ra đi, là lời kết cho một tình yêu. Tuy nhiên, trước cảnh biệt ly, hai nhạc sĩ cùng sáng tác ca khúc này với nhóm là Richard Stannard và Matt Rowe đã bay tới Mỹ để cùng viết lại nó.

Không chỉ là lời chia tay với Geri, Goodbye còn tiễn biệt Spice Girls cũ.

Chú thích ảnh
"Goodbye" là một trong những đĩa đơn thành công nhất của Spice Girls, giúp họ san bằng kỷ lục với The Beatles khi có quán quân mùa Giáng sinh lần thứ 3 liên tiếp

“Lần đầu tiên nghe ca khúc, tôi đã khóc. Đây là lần đầu tôi khóc khi nghe một trong các ca khúc của chúng tôi, lần đầu tôi khóc đến điên dại. Ca khúc rõ ràng là về những chuyện xảy ra trong năm đó, với Geri rời đi và rồi phải thật mạnh mẽ đứng lên”, Mel B nhớ lại nhưng nhấn mạnh rằng Goodbye không có nghĩa là kết thúc, bởi điệp khúc thực sự là: Xin chào bạn của tôi/ Đây sẽ không phải là kết thúc. Thế nên nếu ai nghĩ rằng chúng tôi tan vỡ, thì không”.

MV của Goodbye do đó cũng tràn ngập không khí gắn kết, hy vọng vào tương lai. Tuy vậy, thực tế quá phũ phàng nên ca khúc ra mắt vào ngày 11/12, vẫn phủ tràn Giáng sinh năm đó màu biệt ly, là No.1 thứ ba liên tiếp của nhóm trong ngày lễ này. Nó cũng nhận được đánh giá rất cao từ các nhà phê bình, “là một trong những giai điệu đáng nhớ, tròn trịa nhất của nhóm” và “là điều đẹp đẽ cuối cùng họ từng làm với tư cách là một nhóm”.

Lại cũng có người đánh giá Viva Forever khi đó là ca khúc hay hơn nhưng thời gian đã chứng minh, Goodbye có sức mạnh phi thường của nhạc pop, dẫu bất kể điều gì đã xảy ra sau từng ấy năm, dẫu bạn đã tưởng gạt bỏ hẳn nó ra khỏi đầu.

Lời xin lỗi muộn màng

Quả đúng như vậy. Bởi 21 năm sau, năm 2019, khi những giai điệu của Goodbye một lần nữa được cất lên trong đêm cuối của chuyến lưu diễn tái hợp của Spice Girls, mọi cảm xúc lại ùa về như mới xảy ra hôm qua.

“Tôi xin lỗi” - Geri mở lời trước sự vỡ òa của khán giả - “Tôi xin lỗi vì đã rời đi. Tôi đã quá trẻ con”.

Mel B, người trước đó ít lâu còn nói chưa tha thứ cho Geri và suýt làm tan nát cả chuyến lưu diễn vì tiết lộ tình một đêm giữa hai người, nay tới hôn lên trán bạn thay cho mọi lời muốn nói. Mel B và Emma cũng ôm lấy bạn trong khoảnh khắc khiến người hâm mộ tưởng rằng họ vẫn là những cô gái trẻ như xưa, như chưa từng có tan vỡ. Victoria Beckham, người từ chối tham gia chuyến lưu diễn, không còn là vấn đề nữa.

“Thật tuyệt vời khi được trở lại với những cô gái tôi rất yêu”, Geri run rẩy còn Emma òa khóc. Thế là cả nhóm lại cười đùa vì trước đó họ đã đánh cược xem ai sẽ rơi lệ trước.

Cuối cùng, tất nhiên, nhạc Goodbye nổi lên. Sau từng ấy năm bị lu mờ bởi sự tan rã, Goodbye nay mới trở về với đúng tinh thần ban đầu của nó. Rằng nó không phải là ca khúc chia tay, mà ngược lại, là hy vọng cho một ngày tái hợp.

Chia tay sẽ không thật sự là chia tay khi người ta viết và hát mãi về nó.Đúng như đại thi hào người Đức Heinrich Heine nói: “Không ai viết như thế. Khi người ta chia tay”.

Vài nét về nhóm Spice Girls

Spice Girls là nhóm nhạc pop lừng danh của Anh, thành lập năm 1994, gồm 5 thành viên nữ là Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton, Geri Halliwell (tên thời con gái của Geri Horner) và Victoria Adams (tức Victoria Beckham).

Họ thành công ngay từ vạch xuất phát khi album đầu tay, Spice năm 1996 bán được 31 triệu bản trên thế giới, trở thành album bán chạy nhất lịch sử của một nhóm nhạc nữ.

Tới nay, Spice Girls đã bán được hơn 85 triệu đĩa, trở thành nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại, và là thành công lớp nhất của Anh sau The Beatles. Mệnh danh là “những cô gái quyền lực”, Spice Girls là biểu tượng văn hóa đình đám những năm 1990.

Cuối năm 2000, hai năm sau khi Geri rời đi,tuy chỉ công bố rằng các thành viên từ nay sẽ tập trung vào sự nghiệp solo nhưng cơ bản, Spice Girls đã tan rã. Từ đó tới nay, nhóm có ba lần tái hợp, vào giai đoạn 2007-2008, 2010-2012 và 2016 tới nay. Thành công lừng lẫy là vậy nhưng sự nghiệp của nhóm chỉ gồm ba album phòng thu, một album tổng hợp, năm video album, 18 MV và 11 đĩa đơn.

Hôm 16/6 vừa qua được cho là buổi diễn cuối cùng của nhóm trong lần tái hợp này. Tuy nhiên, thành viên Mel B sau đó đã tiết lộ nhóm dự kiến sẽ tới Australiavào tháng 2/2020. Thông tin này hiện chưa được xác nhận.

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm