Italy 2-0 Phần Lan: Đây, Italy ‘bình dân’ của Antonio Conte!

07/06/2016 07:02 GMT+7 | E

(Thethaovanhoa.vn) - Các bàn thắng của Antonio Candreva và Daniele de Rossi giúp Italy đánh bại Phần Lan 2-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Pháp dự EURO 2016.


Cựu HLV Juventus tung ra sân đội hình đá chính không có bất kỳ tên tuổi lớn nào khi Buffon không ra sân còn De Rossi chỉ vào thay người ở hiệp 2. Italy xuất phát với Sirigu trong khung gỗ và cặp tiền đạo Zaza-Immobile trong sơ đồ 3-5-2 quen thuộc của Conte.

Vì đối thủ yếu nên Azzurri tấn công và áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu chứ không đá phản công như truyền thống. Candreva tạo ra quả penalty và tự mình thực hiện thành công trước khi tạt bóng cho De Rossi đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Italy. Đó là bàn thứ 18 của tiền vệ Roma cho Azzurri và anh chính là người ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG trong danh sách cầu thủ mà Conte đưa đến Pháp năm nay.

Chiến thắng của Azzurri chỉ là sự khích lệ tâm lý đơn thuần còn về chuyên môn không nói lên điều gì. Thứ nhất, đây chỉ là giao hữu và thứ hai, Phần Lan thực sự yếu. Bằng chứng là suốt trận Phần Lan không sút trúng khung thành Sirigu lần nào.

Và vì đối thủ yếu, chỉ biết phòng ngự và phòng ngự nên cũng không thể đánh giá chính xác mức độ chắc chắc của hàng thủ thiên thanh. Ngược lại, dù ghi 2 bàn nhưng rõ ràng hiệu quả tấn công của Italy chưa cao. Riêng hiệp 1 họ dứt điểm tới 12 lần nhưng chỉ ghi được đúng 1 bàn.

Sức ép và thử thách được chờ đợi sẽ gia tăng khi Italy chính thức bước vào các trận đấu ở bảng E tại EURO năm nay nơi họ đối đầu với Bỉ, Thụy Điển và CH Ireland.

+Ghi bàn: Candreva 27’ pen, De Rossi 71’

+Đội hình thi đấu

Italy: Sirigu; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, Motta, Giaccherini, El Shaarawy; Zaza, Immobile

Phần Lan: Hradecky; Arkivuo, Toivio, Arajuuri, Halsti, Uronen; Ring, Sparv, Hetemaj; Pohjanpalo, Eremenko

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm