VHTC 29/10: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long bị bôi bẩn

30/10/2015 06:06 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh (VHTC) ngày 29/10 do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn - VNEWS sản xuất với những nội dung chính như sau:
Văn hóa trong nước

- 15 năm cầm bút, với 2 tiểu thuyết, 20 truyện ngắn, bút kí, Nam Cao là một trong số những nhà văn lớn nhất của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của cố nhà văn Nam Cao, Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo về sự nghiệp sáng tác của ông với sự tham dự của đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và độc giả. Đặc biệt là sự có mặt của bà Trần Thị Hồng – con gái của cố nhà văn Nam Cao.

- Cũng trong sáng 29/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội sách mùa Thu 2015 với chủ đề Không gian của người yêu sách.

- Vừa qua, tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội, khán giả Thủ đô có dịp thưởng thức một đêm ca nhạc dân tộc với thơ đương đại Nguyễn Duy qua chương trình Xẩm ngọng – Lời ru – Tre xanh: Khi tiếng thơ đi vào cõi nhạc, một chương trình của nhóm Đông Kinh cổ nhạc.

- Viện Goethe Việt Nam đã phối hợp cùng Viện Goethe Manila (Philippines) để đưa ban nhạc trẻ của Đức GOLF đến với khán giả Việt Nam qua 7 đêm diễn vừa mở màn tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội.
- Đã từng rất lâu, Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế. Nhưng đáng tiếc cũng đã từ rất lâu, nhiều hang động tại Di sản thiên nhiên thế giới này bị bôi bẩn bởi những dòng chữ của du khách còn thiếu ý thức.

Văn hóa quốc tế

- Bảo tàng Madame Tussauds nơi trưng bày những bộ tượng sáp giống hệt các nhân vật nổi tiếng vừa gây bất ngờ khi trưng bày bức tượng của vlogger Jenna Marbles tại New York, Mỹ.

- Đến với đất nước Singapore những ngày này, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự rực rỡ của dòng sông Singapore, với những tác phẩm nghệ thuật kỳ ảo được những ánh đèn lung linh sắc màu thắp sáng. Hoạt động nghệ thuật này nằm trong khuôn khổ của lễ hội sông Singapore 2015.


 

Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm