Trụ sở 'Tiếng Dân' báo quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ xuống cấp nghiêm trọng

05/01/2016 17:32 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là trụ sở của tờ báo Tiếng Dân – tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút vào những năm 1927, sau nhiều lần đề xuất lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia nhưng vẫn chưa được triển khai, giờ đây, trụ sở này đang xuống cấp nghiêm trọng, những hộ dân sinh sống ở khuôn viên này cũng thấp thỏm không yên.

Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm