'Bốn chữ lắm' được xướng danh ở hạng mục Bài hát của năm

06/04/2015 21:52 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc Bốn chữ lắm của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng dưới sự trình bày của ca sĩ Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi đã được xướng danh ở hạng mục Bài hát của năm trong lễ trao giải Âm nhạc Cống Hiến lần 10- 2015.

Đánh giá về ca khúc, BTC nhận định: Bốn chữ lắm là bài hát trẻ trung, vui nhộn, kết hợp nhuần nhuyễn, tài tình yếu tố dân gian và hiện đại thu hút đông đảo người nghe, nhất là giới trẻ.


Dưới đây là đánh giá của báo giới về Bài hát của năm:

- “Là ca khúc đang nổi đình đám trên các trang nghe nhạc online tại Việt Nam, Bốn chữ lắm có tên gọi khá lạ tai, được Phạm Toàn Thắng lấy cảm hứng từ câu chuyện Hòn Vọng Phu. Tuy nhiên, bài hát mang hơi thở mới của thời đại bởi Thắng thể hiện nỗi buồn chia xa ấy bằng sự lạc quan và đáng yêu nhất. Bên cạnh đó, ca khúc có âm hưởng dân gian nhưng được viết với tư duy và ngôn ngữ hiện đại trên một nền nhạc theo xu hướng hiện nay”.

(Theo Vietnamplus)

- “Đã từng “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc thời gian vừa qua nên không ngạc nhiên khi ca khúc Bốn chữ lắm của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng lại gây nhiều hiệu ứng với khán giả. Bài hát này mang nét vui tươi, nhí nhảnh là tâm sự của cô gái mới lớn đã được thể hiện thành công qua màn trình diễn của Trúc Nhân và Thảo Nhi”.

(Theo Vnmedia)

- “Trước Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 20 diễn ra vào tối nay (1/2), Ban tổ chức giải Mai Vàng 2014 vừa công bố 3 tác phẩm, 1 chương trình truyền hình chính thức giành chiến thắng…

Theo đó, ca khúc Bốn chữ lắm đã vượt qua 4 đề cử còn lại là Bad boy (sáng tác: Đỗ Hiếu), Câu hò điệu lý còn đây (sáng tác: Lê Minh), Đồ chơi đất (sáng tác: Lưu Thiên Hương) và Nỗi nhớ vô hình (sáng tác: Tiến Minh). Là một ca khúc ca khúc nổi bật của thị trường nhạc Việt, gây sốt trên các bảng xếp hạng và nhận được sự yêu thích của rất nhiều khán giả trong thời gian dài, chiến thắng của Bốn chữ lắm là hoàn toàn xứng đáng. Mới đây, ca khúc này cũng đoạt giải “Bài hát của năm” tại Lễ trao giải Bài hát Việt 2014”.

(Theo Hà Nội Mới)

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm