Milan 2-0 Perugia: Adriano ghi bàn ra mắt, Honda tỏa sáng, Milan dễ dàng đi tiếp

18/08/2015 07:33 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – AC Milan đã dễ dàng giành quyền vào vòng 4 Coppa Italia sau khi đánh bại Perugia, đội bóng đang chơi ở Serie B, với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Keisuke Honda và tân binh Luiz Adriano.

Sau thất bại ở mùa giải trước với vị trí thứ 10 tại Serie A, Milan đã sa thải Filippo Inzaghi để bổ nhiệm Sinisa Mihajlovic. Và HLV người Serbia đã có trận đấu chính thức đầu tiên với Milan khi tiếp Perugia trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 3 Coppa Italia. 


Dù chỉ phải gặp đối thủ đến từ Serie B nhưng Mihajlovic vẫn tung ra mạnh nhất với cặp tiền đạo tân binh Bacca-Adriano, ở hàng thủ là hậu vệ trị giá 25 triệu euro Romagnoli trong khi Bertolacci, một tân binh khác trị giá 20 triệu euro, được xếp đá giữa. 

Tuy nhiên, Honda, một cựu binh, mới là ngôi sao sáng nhất của Milan trong trận đấu này. Anh chính là người mở tỷ số cho Milan ngay ở phút thứ 10 với một pha chạm bóng và dứt điểm tinh tế. Adriano đã tỏ ra rất quái trong pha bóng này khi anh nhấc chân sau quả tạt của Bonaventura để khiến hậu vệ Perugia bất ngờ, tạo cơ hội cho Honda băng xuống dứt điểm.

Ngay trong hiệp 1, Milan đã giải quyết trận đấu khi họ có bàn thắng thứ hai. Sau pha phối hợp đẹp mắt với Bacca, Honda chọc khe để Adriano băng xuống đánh bại thủ thành của Perugia. 

Với lợi thế dẫn 2 bàn, Milan đã chơi tấn công khá ngẫu hứng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng họ không thể ghi thêm bàn thắng dù Perugia chỉ còn chơi với 10 người trong 30 phút cuối trận sau khi Davide Lanzafame.

+ Đội hình thi đấu:

Milan: Lopez; De Sciglio, Ely, Romagnoli, Antonelli; Bonaventura (Poli, 75), De Jong, Bertolacci; Honda (Menez, 69); Bacca, Luiz Adriano (Cerci, 81).

Perugia: Rosati; Del Prete, Volta, Mancini (Alhassan, 45), Rossi; Rizzo, Salifu; Fabinho (Spinazzola, 54), Di Carmine (Filipe, 69), Lanzafame; Ardemagni.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm