Vé xem U23 Việt Nam đắt nhất 600.000/cặp, VOV độc quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á

08/03/2019 14:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vé xem U23 Việt Nam đắt nhất 600.000đ/1 cặp, VOV độc quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/3.

Quang Hải nói gì khi được bầu làm đội trưởng U23 Việt Nam?

Quang Hải nói gì khi được bầu làm đội trưởng U23 Việt Nam?

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được BHL và đồng đội tín nhiệm bầu làm đội trưởng U23 Việt Nam tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Vé xem U23 Việt Nam đắt nhất 600.000đ/1 cặp

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có thông báo bán vé bảng K vòng loại U23 châu Á 2020được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội. Giá vé xem đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt là 150.000đ/vé, 200.000đ/vé, 250.000đ/vé và 300.000đ/vé.

Vé sẽ được VFF bán online thông qua các trang web vebongdaonline.vn; vebongdaonline.com.vn; vebongda.vff.org.vn. Thời gian mở bán vé online: Từ 10g ngày 10/3 (chủ nhật) và kết thúc bán vé online vào 12g ngày 19/3 (thứ Ba) hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên.Vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 22/3 và kết thúc vào ngày 26/3.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp tới vòng chung kết U23 châu Á 2020 còn đội hạng nhì sẽ cạnh tranh với các bảng khác để giành 4 suất hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận đấu đều vào lúc 20h00, lần lượt với các đối thủ Brunei (ngày 22/3), Indonesia (ngày 24/3), Thái Lan (ngày 26/3) đều tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam tích cực tập luyện

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thăm U23 Việt Nam

Trước buổi tập ngày hôm nay của tuyển U23 Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm thầy trò HLV Par Hang Seo và chúc đội thi đấu thành công tại Vòng loại U23 châu Á.

HLV Park Hang Seo theo sát cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã tới thăm và gửi lời chúc tới tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ VFF.

Chính thức tập trung từ ngày 24/2, đội tuyển nữ quốc gia đã có hơn 1 tuần đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2020.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thăm thầy trò HLV Park

VOV độc quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á

Theo thông báo mới nhất của VOV, đơn vị này đã đạt được thỏa thuận với Next Media để sản xuất, phát sóng độc quyền các trận đấu ở bảng K vòng loại U23 Châu Á từ ngày 22-26/3 tới. Như vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á trên sóng của VTC thay vì VTV như mọi khi.

VOV chỉ đảm nhiệm phát sóng các trận đấu vòng loại U23 Châu Á trên kênh sóng phát thanh. Với khán giả xem truyền hình, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV) sẽ độc quyền tường thuật trực tiếp các trận đấu của bảng K tại các kênh VTC1, VTC3, VTC Now.

Tuyển nữ Việt Nam tập sung trong ngày 8/3

Quả bóng vàng nữ năm 2018 Nguyễn Thị Tuyết Dung đã có những chia sẻ trong ngày 8/3, khi chị và các đồng đội tập luyện miệt mài trên tuyển Việt Nam: “Thực sự chị em trong đội cũng quen rồi. Năm nào cũng thế thôi. Bất kể 8/3 hay 20/10 rồi lễ, Tết vẫn phải ra sân tập luyện bình thường. Đối với tôi đó là một niềm vui. Tất cả chị em đều rất vui vẻ, thoải mái khi ra sân. Bên cạnh đó, chị em cũng vẫn nhận được sự quan tâm động viên của mọi người, từ bố Chung (HLV Mai Đức Chung - PV), thầy cô đến các bác lãnh đạo liên đoàn. Đó là một niềm vui không quá lớn, nho nhỏ với tất cả chị em trong đội”.

Thực sự mà nói, bản thân tôi và các chị em nhiều khi cũng rất chạnh lòng. Cũng có buồn, vì trải qua những năm vừa qua, mọi người cũng đều biết rằng bóng đá nam đang có một lứa cầu thủ trẻ rất tốt. Tôi cũng mong muốn bóng đá nữ sẽ được quan tâm hơn, nhận được sự đầu tư cho thế hệ trẻ để có lứa kế cận cho ĐTQG.

Ngoài ra, bóng đá nam hiện tại có rất nhiều CLB và nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tôi hy vọng bóng đá nữ cũng sẽ có nhiều trung tâm đào tạo trẻ để môi trường bóng đá nữ Việt Nam ngày một tốt hơn”.

U16 nữ Việt Nam làm nên lịch sử

Chiều 7/3, U16 nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối gặp U16 nữ Iran tại bảng A vòng loại 2 giải U16 nữ châu Á 2019. Với tỉ số hòa 0-0 cùng 1 điểm có được, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Mai Lan cán đích tại vị trí nhì bảng A, qua đó cùng với U16 nữ Australia ghi tên mình vào VCK.

Hôm nay 8/3, U16 nữ Việt Nam lên đường về Việt Nam. Theo kế hoạch, nhóm HLV và cầu thủ về TP Hồ Chí Minh sẽ di bay trước trong buổi sáng. HLV trưởng Nguyễn Mai Lan và các thành viên còn lại sẽ về Hà Nội vào tối cùng ngày, khép lại chuyến thi đấu tại thủ đô Viêng-Chăn (Lào).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm