U23 Việt Nam tập Yoga sát ngày xuất trận

21/03/2019 06:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã cho các học trò nhả dần khối lượng và cường độ vận động. Thay vào đó, U23 Việt Nam tập những bài Yoga thả lỏng cơ thể một cách nhẹ nhàng để giúp các tuyển thủ đạt được trạng thái tinh thần thoải mái nhằm giải tỏa áp lực.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTC1, VTV5.

 

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á - bảng K:

(Trực tiếp trên VTC1, VTC3, VOV, VTV5, K+PM, Bóng đá TV, THVL3).

Ngày 22/3, 17h00: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

Ngày 22/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Brunei

Ngày 24/3, 17h00: U23 Brunei vs U23 Thái Lan

Ngày 24/3, 20h00: U23 Indonesia vs U23 Việt Nam

Ngày 26/3, 17h00: U23 Indonesia vs U23 Brunei

Ngày 26/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

 

Khác với thường ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo bắt đầu buổi tập chiều ngày 20/3 bằng những bài tập Yoga. Các cầu tỏ ra rất thích thú với bài tập mới lạ này bởi trước đó U23 Việt Nam thường xuyên phải “nuốt “trọn giáo án tập luyện khá nặng của BHL.

Để tạo nên không khí vui vẻ và sảng khoái trong buổi tập, HLV Park Hang Seo không ngần ngại thi tài ép dẻo, chống đẩy cùng các học trò. Gánh nặng về mặt tuổi tác khiến ông thầy người Hàn Quốc chào thua trước những động tác đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai của cơ thể.

VIDEO nhận định U23 Việt Nam - U23 Brunei (20h00 22/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3

Tuy nhiên, điều này giúp các cầu thủ được nhiều phen cười nghiêng ngả trước sự đáng yêu và tâm lý của HLV Park Hang Seo. Không chỉ sắm vai một HLV khó tính trong các bài tập chiến thuật và thể lực, HLV Park còn được xem là bậc thầy về mặt làm tâm lý.

Trước mỗi giải đấu với những áp lực nặng nề, tiếng cười là điều không thể thiếu trong các buổi tập của U23 Việt Nam. Nó giúp các học trò của ông sẽ xua tan được sự mệt mỏi, sức ì sau quãng thời gian dài tập trung khổ luyện.

Bên cạnh đó, ở buổi tập ngày hôm qua, trung vệ Đình Trọng tiếp tục phải tập với giáo án riêng. Tin vui đến HLV Park là Đình Trọng đã có thể tập luyện cùng bóng với cường độ vận động khá cao.

Trước đó, trung vệ vệ người Hà Nội chỉ được HLV Park cho phép tập thả lỏng dưới sự chỉ dẫn của bác sỹ người Hàn Quốc Choi Ju Young. Có thể nói, Đình Trọng và đội ngũ y tế đang làm tất cả những gì có thể để giúp “hòn đá tảng” nơi hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có thể ra sân tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Hôm qua (20/3), sau cuộc họp và thảo luận với các cộng sự trong BHL, HLV trưởng Park Hang Seo cũng đã chính thức đưa ra quyết định về việc lực chọn 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia chiến dịch chinh phục vòng loại U23 châu Á 2020.

Theo đó, 6 cầu thủ bị loại trong đợt chốt danh sách lần cuối cùng này gồm thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP.HCM), các tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), và 2 tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel).

Quyết định này của HLV Park Hang Seo không gây nhiều bất ngờ bởi ngoại trừ tiền đạo Tiến Linh chưa thể bình phục chấn thương, các cầu thủ còn lại đều chưa có sự thể hiện vượt trội để cạnh tranh vị trí với các đồng đội trong đội hình U23 Việt Nam.

“Tôi không bất ngờ với điều này, nếu như không nói là đã quá quen với việc bị loại mỗi khi lên tuyển. Điều này lại tốt cho những đồng đội khác, mình bị chấn thương nên phải chữa trị. Tôi hy vọng các bạn của tôi sẽ thi đấu thật tốt tại giải đấu này. Tôi mong rằng toàn đội sẽ giành được vé dự VCK. Khi đó nếu tôi hết chấn thương, hy vọng sẽ lại được HLV Park Hang Seo trao cho cơ hội lên đội tuyển”, Tiến Linh chia sẻ với báo giới sau khi phải nói lời chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương.

Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển về nơi đóng quân tại khách sạn Crowne Palaza, gần SVĐ Mỹ Đình. Đây cũng là nơi ăn nghỉ của các đội U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Nếu như U23 Indonesia đặt chân tới Hà Nội sớm nhất vào ngày 18/3 thì U23 Thái Lan và Brunei hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào tối 20/3. Theo kế hoạch, các trận đấu trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tới trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Brunei vào lúc 20h ngày 22/3. Sau đó Quang Hải và các đồng đội sẽ so tài với U23 Indonesia vào ngày 24/3 và U23 Thái Lan vào ngày 26/3.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm