U23 Việt Nam không được phép thua Thái Lan

26/03/2019 18:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam không được phép thua Thái Lan, U23 Indonesia không phục thầy trò HLV Park Hang Seo. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

Lịch thi đấu U23 châu Á. VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá hôm nay. U23 Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu U23 châu Á. VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá hôm nay. U23 Việt Nam vs Thái Lan

VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu bóng đá của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

 

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá U23 châu Á - Bảng K

Ngày 26/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

U23 Việt Nam không được phép thua Thái Lan

Dù giành chiến thắng trước U23 Indonesia, nhưng cơ hội góp mặt tại VCK của U23 Việt Nam vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vì hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng ở vị trí thứ 10/11 đội xếp thứ 2 của các bảng với 3 điểm và hiệu số +1 (không tính kết quả trận thắng trước Brunei). Xếp trên U23 Việt Nam là những đội bóng đã có 2 chiến thắng khá đậm đó là U23 Australia (+6), U23 UAE (+5), U23 Myanmar (+4), Iran (+2), U23 Tajikistan (+2).

Với thứ hạng này, U23 Việt Nam vẫn chưa thể yên tâm vì dù ở trường hợp U23 Thái Lan đứng đầu bảng thì số lượng đội hạng Nhì xuất sắc có vé dự VCK sẽ tăng lên từ 4 thành 5. Từ lý do đó, nếu muốn có 1 suất chắc chắn đến xứ sở chùa vàng vào năm sau, Quang Hải và các đồng đội phải có điểm thậm chí là 1 chiến thắng trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng. Trận đấu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ được diễn ra vào lúc 20h ngày 26/03 trên SVĐ Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Park không được phép thua U23 Thái Lan

Hậu vệ U23 Indonesia không phụ trận thua U23 Việt Nam

Chia sẻ sau thất bại trước U23 Việt Nam, hậu vệ Nurhidayat nói: “Chúng tôi đã thi đấu tốt nhất có thể , nhưng kết quả vẫn không đứng về phía U23 Indonesia. Ở trận gặp Việt Nam, chúng tôi thực sự đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận gặp Thái Lan. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để quyết định trận đấu, nhưng U23 Indonesia đã kém may mắn hơn U23 Việt Nam”.

U23 Việt Nam chơi không tốt khi bị áp lực

Trang Indosport nhìn nhận: "U23 Việt Nam đã chôn vùi giấc mơ của các cầu thủ trẻ Indonesia. Rõ ràng, thành công của đội ở giải U22 Đông Nam Á mới đây chỉ mang tính nhất thời. Đương đầu với U23 Thái Lan và Việt Nam với đầy đủ các hảo thủ, U23 Indonesia đã lộ rõ bộ mặt thật. Cách chơi toàn đội quá nghèo nàn và thiếu những pha bóng tạo ra sự khác biệt”.

Nhật báo SiamSport của Thái Lan không đánh giá cao màn trình diễn của đoàn quân HLV Park Hang Seo: "Lứa cầu thủ mới của Việt Nam không tạo được sự gắn kết như năm trước, khi họ bất ngờ giành chức Á quân U23 châu Á. Nếu để ý kỹ trên sân, lối chơi của đội chủ nhà khá rời rạc. Phần đông cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm nên bị khớp trong trận cầu nhiều áp lực và thi đấu dưới đám đông khán giả.

Điển hình là trường hợp của tiền vệ Thái Quý (số 10) bị thay ra sớm. Thật may cho U23 Việt Nam là họ có được bàn thắng quý hơn vàng phút bù giờ. Trận cuối dù tiếp tục được đá trên sân Mỹ Đình nhưng về thực lực, U23 Việt Nam không nhỉnh hơn U23 Thái Lan là bao".

Đẳng cấp U23 Việt Nam hơn Indonesia một bậc

Đánh giá về trận đấu, tờ Indosport cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam là xứng đáng sau khi có được một thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Đồng thời, tờ báo của xứ Vạn đảo cũng không ngại chỉ trích màn trình diễn thiếu thuyết phục của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri.

"U23 Indonesia là đội cần phải thắng trong trận đấu này. Thế nhưng họ gần như không thể hiện được bất kỳ sự quyết tâm nào để hiện thực hóa điều đó. Bộ khung đã hạ gục U22 Việt Nam cách đây 1 tháng đã không thể làm điều tương tự với đội hình hoàn toàn mới của đối thủ.

Không cần đến bàn thắng của Việt Hưng, U23 Indonesia cũng đã thua trong suốt 90 phút trước U23 Việt Nam. Hàng thủ của đội bóng đã có một ngày thi đấu không tốt khi để đội chủ nhà liên tiếp có những cơ hội. Và chỉ may mắn mới giúp U23 Indonesia không bị thua đậm hơn.

Khi có được những tình huống để phản công, đội bóng của Indra Sjafri lại không biết cách tận dụng. Gần như mọi đường bóng đều tìm đến vị trí của tiền đạo Marinus Wanewar, dẫn đến việc liên tục bị đối thủ bắt bài. Một trận thua chứng tỏ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm