U23 Việt Nam gấp rút rèn thể lực

12/03/2019 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã có khoảng gần 1 tuần tập luyện và trong khoảng thời gian này, HLV Park Hang Seo vẫn đang duy trì những bài tập có khối lượng và cường độ vận động cao nhằm cải thiện thể lực cho các học trò.

Trợ lý Lee bất ngờ thay HLV Park  Hang Seo giám sát U23 Việt Nam

Trợ lý Lee bất ngờ thay HLV Park Hang Seo giám sát U23 Việt Nam

Trợ lý Lee You Jin bất ngờ thay HLV Park Hang Seo giám sát U23 Việt Nam tập luyện, Ngoại binh Thanh Hóa bị treo giò 2 trận là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/3.

U23 Việt Nam tập luyện 2 buổi /1 ngày

Trong những ngày tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã quyết định cho các cầu thủ tập luyện thường xuyên với lịch 2 buổi 1 ngày. Các trợ lý của HLV Park đưa ra những bài tập khá mới lạ so với các đợt tập trung trước.

U23 Việt Nam hối hả tập luyện

Dù những màn gánh tạ, chạy bền chưa xuất hiện nhưng các bài tập hít đất và vận động mạnh theo nhóm cũng khiến các tuyển thủ U23 Việt Nam mệt bở hơi tai. Ngoại trừ những trường hợp chưa bình phục hoàn toàn chấn thương như Đình Trọng hay Tiến Linh, các cầu thủ còn lại đều phải nuốt trọn giáo án tập thể lực dưới sự giám sát trực tiếp của ông thầy khó tính Park Hang Seo.

Có thể nói, HLV Park đang chạy đua với thời gian trong việc chuẩn bị thể lực và lắp ghép chiến thuật cho U23 Việt Nam. Với những cầu thủ trẻ, việc tập luyện ngày 2 buổi cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cầu thủ Ngô Tùng Quốc thừa nhận, anh và các đồng đội cần phải cải thiện thể lực mới có thể thi đấu tốt tại vòng loại U23 châu Á 2020.

“Mỗi HLV có một chiến thuật khác nhau, nên các cầu thủ được triệu tập lên phải cố gắng hoà nhập với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. May mắn là các bài khởi động không khác quá nhiều với khi ở CLB nên toàn đội vẫn cố gắng theo được.

Vị trí của tôi có nhiều cầu thủ cạnh tranh nên tôi phải cố gắng tập hết mình để trụ lại U23 Việt Nam. Tôi cần nâng cao thể lực hơn nữa. Các đàn anh có chia sẻ về những trải nghiệm từ những lần tập trung trước, khuyên đàn em phải ra sân tập luyện hết mình để được HLV Park Hang Seo đặt niềm tin. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo yêu cầu các cầu thủ phải chuyên nghiệp trong các buổi tập, không được mang theo điện thoại vào các bữa ăn”, Ngô Tùng Quốc chia sẻ.

Thái Lan và Indonesia có đội hình “khủng”

Ngoại trừ U23 Burunei không được đánh giá cao, Thái Lan và Indonesia được xem là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam khi họ mang tới Hà Nội đội hình chất lượng. Mới đây HLV trưởng Alexander Gama của U23 Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong số này không khó để có thể nhận ra nhiều cái tên đã góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam ở giải vô địch U22 Đông Nam Á vừa qua như trung vệ người Thái gốc Ý Marco Bailini, trung vệ Chatchai Saengdao và Saringkan Promsupa. Đặc biệt ở trên hàng công có nhiều cái tên được đánh giá là những tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Supanat Mueanta hay Rattanakorn Maikami. Tất cả những cầu thủ kể trên đều đang khoác áo CLB Buriram United, đội bóng ĐKVĐ Thai League và là nơi mà tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu.

Ngoài ra, HLV trưởng U23 Thái Lan Alexander Gama tự tin tuyên bố sẽ giành ngôi đầu: "Ở vòng loại U23 châu Á sắp tới, U23 Thái Lan sẽ cố gắng thắng tất cả các đội ở bảng K. Hy vọng tôi sẽ có những cầu thủ tốt nhất để hoàn thành được mục tiêu ấy. Tôi luôn đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ, dù chúng tôi không đạt được kết quả như ý tại giải U22 Đông Nam Á”.

Trong khi đó, U23 Indonesia cũng sẽ mang đội hình “khủng” tới Việt Nam. Ngoài nòng cốt là lứa cầu thủ U22 Indonesia đã giành ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019, U23 Indonesia sẽ có thêm sự phục vụ của 8 cầu thủ đã và đang thi đấu ở nước ngoài được gọi về tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội, trong đó có thể kể đến một số gương mặt nổi bật như Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Darren Sidoel (Reading, Anh) hay Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan). Trước đó, tại giải U22 Đông Nam Á, U22 Indonesia chỉ có 1 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài được triệu tập là hậu vệ Firza Andika.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm