Tiến Dũng ‘sốt ruột’ chờ suất bắt chính ở U23 Việt Nam

12/03/2019 11:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng thừa nhận vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và anh đang nỗ lực rất nhiều để có thể giành một suất bắt chính trên đội tuyển U23 Việt Nam.

Thủ môn Tiến Dũng chính thức đầu quân cho Hà Nội FC

Thủ môn Tiến Dũng chính thức đầu quân cho Hà Nội FC

Thủ môn tuyển Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay CLB Thanh Hóa. Điểm đến của thủ thành này là nhà đương kim vô địch V-League 2018, Hà Nội FC.

Chia sẻ trước buổi tập của tuyển U23 Việt Nam ngày 12/3, thủ thành Bùi Tiến Dũng nói: “Khoảng thời gian vừa qua khi đầu quân cho Hà Nội FC, tôi không được thi đấu do chưa bình phục chấn thương. Nhìn các đồng đội chơi bóng, tôi cảm thấy rất sốt ruột và muốn nhanh chóng để có thể được tập luyện, thi đấu trở lại trong màu áo Hà Nội FC và U23 Việt Nam. Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian và phải chăm chỉ hơn nữa để sớm lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Với tôi giải đấu nào mà mình được góp mặt đều rất qyan trọng. Với vòng loại U23 châu Á, mục tiêu của tôi và toàn đội là đứng đầu bảng đấu. Chính vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực tập luyện hết mình để có thể đạt thành tích như mong đội”.

Chú thích ảnh
Thủ thành Tiến Dũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương

Bên cạnh đó, Tiến Dũng cho hay, anh không cảm thấy buồn khi không nằm trong danh sách thành viên ban cán sự của đội. Điều quan trọng là các đồng đội U23 Việt Nam đoàn kết và vì mục tiêu chung của toàn đội: “Với tôi ai làm đội trưởng U23 Việt Nam đều không quá quan trọng. Dù ai làm đội trưởng thì đều phục vụ mục tiêu chung của toàn đội.

Tôi thấy làn cán sự trong đội sẽ vất vả hơn đôi chút khi phải có trách nhiệm với mọi người. Dù không nằm trong ban cán sự nhưng là một cầu thủ lớn tuổi trong đội, tôi cũng sẽ nhắc nhở bảo ban các em tập luyện và thi đấu tốt”.

Sau buổi hội quân ngày 6/3, Quang Hải được bầu làm đội trưởng U23 Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Đức và Thanh Sơn là 2 đội phó.

Tiến Dũng và các đồng đội tích cực tập luyện

Đánh giá về 3 thủ môn đàn em trên tuyển U23 Việt Nam là Văn Toản, Văn Biểu, Y Eli Niê, Tiến Dũng nói: “Các em đều là những thủ môn trẻ và tài năng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng và các em đều được tập luyện ở những môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

Tôi cảm thấy may mắn khi được tập luyện cùng họ. Tất cả chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để giành suất chính thức trên U23 Việt Nam và ai có phong độ tốt hơn sẽ được HLV Park tin tưởng giao trọng trách bắt chính”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm