HLV Steve Darby: ‘Văn Lâm phải chứng minh mình là người giỏi nhất’

22/02/2019 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với một HLV hiểu biết rất nhiều về bóng đá Đông Nam Á như Steve Darby thì việc các tuyển thủ Việt Nam chuyển ra nước ngoài thi đấu là điều tốt nhưng Văn Lâm, Xuân Trường hay Công Phượng phải chứng minh mình là người giỏi ở vị trí của mình để được trao cơ hội thi đấu.

Thủ môn Văn Lâm: ‘Tôi không gặp khó khăn khi hòa nhập tại Muangthong United’

Thủ môn Văn Lâm: ‘Tôi không gặp khó khăn khi hòa nhập tại Muangthong United’

Thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đặng Văn Lâm sau hai tuần tập luyện ở đội bóng mới Muangthong United đã hòa nhập rất nhanh với các đồng đội và sẵn sàng cho trận ra mắt vào cuối tuần này khi Thai League 2019 khởi tranh.

Ông nghĩ gì khi các tuyển thủ Việt Nam là Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng chuyển sang Thái Lan, Hàn Quốc thi đấu sau ASIAN Cup 2019?

+ HLV Steve Darby: Tôi nghĩ đó là trải nghiệm tuyệt vời đối với cá nhân họ cũng như cả nền bóng đá Việt Nam. Tôi tôn trọng bản lĩnh, tính cách và cả sự mạo hiểm, dám dấn thân của họ. Ngay cả khi sau này có không thành công, thì khi trở lại với bóng đá Việt Nam họ vẫn sẽ trưởng thành, mạnh mẽ và trở thành những cầu thủ tốt hơn nữa về chuyên môn.

Văn Lâm và các thủ môn khác của Muangthong ở buổi tập chiều 21/2. Nguồn: Muangthong United

Muangthong United, Buriram United hay Incheon United đều là những CLB mạnh, được tổ chức chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ và tất nhiên họ trả cho các cầu thủ mức lương và chế độ đãi ngộ tốt đi kèm. Nếu bạn là một trong những người mở đường, điều này sẽ có vai trò hết sức quan trọng. Ngay cả khi chỉ có duy nhất một người tạo ra thì nó sẽ giúp thế hệ tiếp theo tự tin hơn. Các cầu thủ Thái Lan là những ví dụ điển hình khi họ chuyển đến J-League thi đấu.

Theo ông những cầu thủ này sẽ gặp khó khăn và có những thuận lợi gì khi chuyển đến môi trường thi đấu mới không phải là ở Việt Nam?

+ Trở thành một “ngoại binh” là một thử thách với bất cứ cầu thủ nào vì bạn được kỳ vọng và buộc phải chứng minh giỏi hơn những cầu thủ bản địa. Các CĐV cũng đặt niềm tin rất nhiều vào bạn, chờ đợi bạn tạo ra sự khác biệt trong tất cả các trận đấu. Đây là điều không dễ dàng và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Ngoài ra, đôi khi các đồng đội, những cầu thủ bản địa sẽ không chấp nhận bạn. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng thích nghi, học một số ngôn ngữ để có thể giao tiếp và kết bạn trong phòng thay đồ.

Chú thích ảnh
Đặng Văn Lâm đang tập trung tối đa cho mục tiêu giành suất bắt chính tại Muangthong United.Ảnh: MUTD

Nhiều người cho rằng Đặng Văn Lâm đang là thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay. Từng là thủ môn trước đây, ông có đồng tình với quan điểm này?

+ Thật khó để đánh giá nếu không làm việc trực tiếp với cầu thủ trên sân. Tôi đã từng có cơ hội làm việc với hai trong số 3 thủ môn Kawin Thamsatchanan (Thái Lan), Hassan Sunny (Singapore) và Neil Etheridge (Philippines, hiện đang chơi cho Cadiff). Vì thế tôi sẽ không đánh giá Lâm hay bất cứ ai là người giỏi nhất. Cậu ấy phải chứng minh điều đó ở CLB và nhất là đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế.

Vậy theo ông, điểm mạnh và điểm yếu của Văn Lâm là gì?

+ Về mặt thể hình, Văn Lâm có thể hình tốt, kỹ năng bắt bóng cũng ổn vì cậu ấy được đào tạo chuyên nghiệp từ bé tại Nga. Lâm là người chơi bóng dũng cảm, không chỉ ở cách chơi lăn xả mà còn khi đưa ra quyết định. Văn Lâm cũng có thể mắc sai lầm như bất cứ thủ môn nào trên thế giới nhưng điều quan trọng là phải học cách vượt qua thất bại, mạnh mẽ về tinh thần để sai lầm đó không lặp lại tới lần thứ hai hay lần thứ ba.

Vậy cầu thủ Việt Nam có thể thành công tại Thai League hay không?

+ Tất nhiên. Cầu thủ Việt Nam có khả năng chuyên môn, họ chỉ cần mạnh mẽ về tinh thần và thích nghi được với văn hóa và một môi trường bóng đá mới. Bạn phải quên khó khăn về đồ ăn, nỗi nhớ gia đình và người thân. Bóng đá là công việc, sự nghiệp của bạn. Hãy dành cho nó mọi thứ bạn có thể.

Ông nghĩ thế nào về cơ hội của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

+ Tôi biết bóng đá Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu cao hơn, không chỉ hài lòng với vị trí số 1 Đông Nam Á. HCV SEA Games là mục tiêu đầu tiên, sau đó là vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Không dễ để bóng đá Việt Nam thực hiện được mục tiêu này khi phải đối đầu với những đội tuyển mạnh ở các quốc gia có tiềm lực. Nhưng Việt Nam có dân số đông, niềm đam mê bóng đá, vì vậy phải đặt ra những mục tiêu như vậy. Nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào VCK World Cup 2022 đó sẽ là một phép màu nhưng trong bóng đá, chúng ta phải luôn hướng đến những mục tiêu cao hơn, đó là điều tốt.

Xin cảm ơn ông!

Steve Darby (Anh, sinh ngày 15/1/1955) là người từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 21 năm 2001. Không chỉ am hiểu bóng đá Việt Nam, ông còn từng dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan và Lào.

Vũ Hiền (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm