HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam giờ là số 1 ở Đông Nam Á'

12/04/2019 15:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn trên trang chủ AFC, HLV Park Hang Seo đã khẳng định bóng đá Việt Nam hiện là số 1 ở Đông Nam Á. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

King’s Cup và bài toán cho HLV Park Hang Seo

King’s Cup và bài toán cho HLV Park Hang Seo

Trưa hôm qua (9/4), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra thông báo chính thức về cái tên cuối cùng sẽ dự King’s Cup lần thứ 47 từ ngày 5 đến 8/6 tới tại tỉnh Buriram, đó là Curacao. Và theo phương thức bốc thăm mà phía chủ nhà Thái Lan ấn định, Curacao (hạng 82 thế giới) sẽ gặp đội tuyển Việt Nam (hạng 98).

Trang chủ của AFC (LĐBĐ châu Á) mới đây đã đăng tải bài phỏng vấn HLV Park Hang Seo. Trong đó, HLV người Hàn Quốc đã chia sẻ về công việc của mình ở Việt Nam và những thử thách ở phía trước.

* Ông có thể chia sẻ về hành trình làm HLV của mình ở Việt Nam được không?

- HLV Park Hang Seo: Tôi đến Việt Nam vào năm 2017, cho đến nay, tôi đã gắn bó với bóng đá Việt Nam được 15-16 tháng. Tôi đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như đội U23 Việt Nam. Tôi đã trải qua một hành trình đầy ý nghĩa khi đưa U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á 2018 và Bán kết ASIAD, cũng như cùng ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup và vào đến Tứ kết Asian Cup 2019.

Đó đều là những sự kiện thể thao lớn với bóng đá Việt Nam. Với cá nhân tôi, đấy là một năm kỳ diệu và tôi nghĩ mọi người trong đội bóng đều đã làm rất tốt công việc của mình. Giờ đây chúng tôi rất mong chờ những giải đấu và thách thức ở phía trước.

Park Hang Seo, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, AFF Cup, Đông Nam Á, ĐTQG Việt Nam
HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới

* “Những chú rồng vàng” đã tiến bộ vượt bậc dưới sự chỉ đạo của ông và đạt được thành tích ấn tượng như Á quân ở giải U23 châu Á và vô địch AFF Cup 2018. Ông có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình được không?

- HLV Park Hang Seo: Tôi muốn nói rằng những thành công trên là kết tinh của 4 yếu tố vốn làm nên sức mạnh của người Việt, đó là sự đoàn kết, niềm tự hào, sự thông minh và tinh thần chiến đấu. Các cầu thủ đã gắn kết với nhau như một đội tập thể. Là HLV trưởng, tôi đã cố gắng thổi bùng sự tự tin cho các cầu thủ.

* Ông đã được vinh danh với giải thưởng Nhân vật của năm 2018 (ở Hàn Quốc) vì những thành tích của mình với bóng đá Việt Nam. Điều này có ý nghĩa như nào với cá nhân ông?

- HLV Park Hang Seo: Giải thưởng đó mang rất nhiều ý nghĩa với bản thân tôi. Tôi cảm thấy rất vinh dự vì đoạt giải thưởng này với tư cách là một người làm việc ở nước ngoài. Tôi thực sự rất trân trọng điều đó.

Park Hang Seo, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, AFF Cup, Đông Nam Á, ĐTQG Việt Nam
HLV Park cùng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2018

* Sau hành trình của tuyển ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào Top 100 trên BXH FIFA vào tháng Hai năm nay. Ông có thể chia sẻ về triết lý huấn luyện của mình được không?

- HLV Park Hang Seo: Tôi nghĩ đó là “tâm lý chiến thắng”. Tôi luôn chỉ đạo các cầu thủ phải thắng nhiều trận nhất có thể. Với vai trò là HLV của ĐTQG Việt Nam, nếu như tôi không không giành được kết quả tốt thì sẽ rất khó giành được sự ủng hộ của LĐBĐ Việt Nam, các CĐV và những người khác. Dĩ nhiên để giành được kết quả tốt thì điều cơ bản nhất là làm việc chăm chỉ.

* U23 Việt Nam đã giành vé vào VCK U23 châu Á 2020 một cách thuyết phục với chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Theo ông, Việt Nam lúc này có phải là thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á?

- HLV Park Hang Seo: Cho dù người khác có đồng ý hay không, chúng tôi vẫn là nhà vô địch ở AFF Cup trong 2 năm nữa. Chúng tôi đã chứng tỏ bản lĩnh của mình ở AFF Cup và chúng tôi rất tự hào về những điều mà đội bóng đã làm được. Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Ở vòng loại U23 châu Á, chúng tôi đã đánh bại được những đối thủ trong khu vực là Indonesia và Thái Lan. Sự tự tin của chúng tôi đã tăng lên sau những chiến thắng trên và chúng tôi đã chứng tỏ rằng Việt Nam hiện là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á.

* Việt Nam sẽ chuẩn bị như thế nào cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019?

- HLV Park Hang Seo: Chúng tôi cùng lúc phải chuẩn bị cho 2 giải đấu lớn trên. Mặc dù tôi đảm nhiệm vai trò HLV ở cả 2 giải đấu đó nhưng thành phần cầu thủ tham dự sẽ có sự khác biệt. Với vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ nòng cốt sẽ là những người từng tham dự AFF Cup và Asian Cup. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị hiệu quả hơn nhờ việc các cầu thủ đã hiểu nhau rất rõ.

Đối với SEA Games, chúng tôi đã không giành được HCV ở giải đấu này trong 60 năm qua. Vì vậy, chinh phục HCV SEA Games là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt khi mà chúng tôi phải đá với cường độ 2 ngày một trận. Điều quan trọng là các cầu thủ tham dự phải có sự đồng đều về chất lượng.

VIDEO: HLV Park Hang-seo không e ngại Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Nguồn: VFF Channel

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm