HLV Park Hang Seo 'tát cạn' bóng đá Việt Nam

06/03/2019 13:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 37 cầu thủ dưới 23 tuổi (sinh từ ngày 1/1/1997 đổ về sau) sẽ được triệu tập, kể từ sau khi lượt trận thứ 3 Wake-up 247 V-League 2019 kết thúc, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, trên sân nhà Mỹ Đình vào cuối tháng 3 này.

HLV Park Hang Seo đổi ý, dẫn quân dự cả vòng loại World Cup lẫn SEA Games

HLV Park Hang Seo đổi ý, dẫn quân dự cả vòng loại World Cup lẫn SEA Games

HLV Park Hang Seo đã đổi ý, nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 cùng với đó là SEA Games 30 tại Philippines với điều kiện được bổ sung hai trợ lý người Hàn Quốc cùng chuyên gia thể lực.

CLB Hà Nội chiếm ưu thế áp đảo về mặt số lượng lẫn chất lượng là điều dễ hiểu, nhưng khá ngạc nhiên khi một lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam từ 20 năm qua là SLNA lại không có cầu thủ nào. HLV Park Hang Seo và cộng sự của ông có thể nói là đã "vét sạch" các tài năng bóng đá trẻ để tìm ra những gương mặt ưu tú nhất.

HLV Park Hang Seo tuyển quân

Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào vòng loại U23 châu Á 2020 với tư cách là đương kim á quân, cũng là một trong những hạt giống, nhưng trong mắt của các đối thủ, chúng ta không thật sự được đánh giá cao.

Sự tích lũy, cộng hưởng và kế thừa là điều mà nền bóng đá xứ sở và các đội tuyển quốc gia Việt Nam còn thiếu. Đây sẽ là lần thứ 4 trong 5 năm, giải U23 châu Á được tổ chức chính thức, nên một số quốc gia chưa thực sự xem trọng cũng là điều hết sức bình thường.

Với những nền bóng đá phát triển thì ở ngưỡng tuổi 22-23, một cầu thủ có năng lực đã chơi bóng chuyên nghiệp và thậm chí khoác áo đội tuyển quốc gia. Trên thế giới, cũng không có những giải U23 được tổ chức chính thức, và từ đôi ba năm qua, BTC môn bóng đá nam SEA Games cũng đã rút độ tuổi cầu thủ xuống còn dưới 22, để kích cầu sự phát triển của bóng đá trẻ.

Cấp độ cao nhất một giải bóng đá trẻ do FIFA tổ chức, đấy là FIFA U20 World Cup, giải đấu đã làm nên tên tuổi của những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới túc cầu giáo như Leo Messi.

Ở châu Âu, giải U21 châu Âu cũng là nấc thang cuối cùng cho một cầu thủ trẻ. Chỉ ở châu Á, mới có giải U23 vừa được phát kiến từ vài năm qua, bởi song song với đội tuyển quốc gia, các nền bóng đá đều có đội tuyển Olympic, tức là U23 + 3 cho các kỳ Olympic Games, ở châu Á là Asian Games, hay còn gọi là ASIAD.

Trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam tập trung đợt này, rõ ràng quân đa nhưng không tinh so với lứa từng lọt vào trận chung kết giải đấu ở Thường Châu năm ngoái. Lứa cầu thủ ấy hiện cũng đang là nòng cốt không thể thay thế của đội tuyển quốc gia, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và tứ kết AFC Asian Cup 2019. Đấy là thừa nhận của chính những người trong cuộc, các nhà làm bóng đá và giới chuyên môn, chứ không phải cái nhìn cảm tính.

Nhưng, vượt qua vòng loại (bảng K) trên sân nhà, với U23 Việt Nam được xếp làm hạt giống và Thái Lan chỉ tham dự như thể cưỡi ngựa xem hoa, khi họ đã chắc chắn góp mặt tại VCK được tổ chức trên sân của họ, không phải là nhiệm vụ quá khó, nếu không muốn nói như lấy đồ trong túi.

Có câu - Giết gà không cần dao mổ trâu. Việc một giải đấu cả nghìn tỷ đồng như V-League phải tạm nghỉ để nhường sân cho U23 đá vòng loại châu Á, đấy mới là điều khó hiểu.

Mà thôi, chúng ta đã quen rồi, với cả một đôi kỳ SEA Games được tổ chức vào giữa năm và V-League từng phải ngắt quãng - xé lẻ đến 3-4 lần để nhường sân, sau đó thì dồn toa, vừa chạy vừa xếp hàng.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm