HLV Park Hang Seo đổi ý, dẫn quân dự cả vòng loại World Cup lẫn SEA Games

06/03/2019 08:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã đổi ý, nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 cùng với đó là SEA Games 30 tại Philippines với điều kiện được bổ sung hai trợ lý người Hàn Quốc cùng chuyên gia thể lực.

HLV Park Hang Seo và bài toán hàng công của U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo và bài toán hàng công của U23 Việt Nam

Hàng công đang là vấn đề với U23 Việt Nam, khi 2 chân sút có nhiều kinh nghiệm nhất là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh hoặc đang không có phong độ tốt, hoặc đang gặp chấn thương không thể thi đấu tại V-League.

Đây là kết quả buổi làm việc giữa HLV Park Hang Seo với Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện Tổng cục TDTT và VFF sáng 5/3.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo đánh giá về các giải đấu quan trọng sắp tới với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc sau khi về nước

Sau khi được nêu quan điểm về việc cả SEA Games 30 lẫn vòng loại World Cup 2022 đều rất quan trọng với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã chủ động đứng lên xin nhận trách nhiệm dẫn dắt cả đội U22 và đội tuyển quốc gia tham dự hai giải này.

Trước đó, sau kỳ nghỉ tại Hàn Quốc và quay lại Việt Nam sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi, chính HLV Park Hang Seo đã chủ động đề xuất với Thường trực VFF về việc chỉ tập trung nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia dịp cuối năm 2019, nhường quyền chỉ đạo đội U23 Việt Nam dự SEA Games 30 cho trợ lý Lee Young Jin, phương án này sau đó đã được phía VFF chấp thuận.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo sát cánh cùng cả ĐTQG lẫn U23 quốc gia trong thời gian tới.Ảnh: AFC

Tất nhiên, khi đã đổi ý, nhận lời tiếp tục kiêm nhiệm ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam trong thời gian tới HLV Park Hang Seo cũng đưa ra yêu cầu với VFF, đó là phải được hỗ trợ về nhân sự.

Ông Lee Tae Hoo, Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL, cựu HLV trưởng đội tuyển Campuchia sẽ là nhân sự tiếp theo được bổ sung vào thành phần BHL, cộng tác cùng HLV Park Hang Seo.

Một HLV thể lực đến từ Hàn Quốc cũng sẽ tới Hà Nội trong vòng 1, 2 ngày tới khi đàm phán xong hợp đồng với VFF để thay thế HLV thể lực cũ Williander Fonsesca bận hoàn tất khóa học HLV bằng A.

Chưa hết, vào tháng 6 tới, một HLV khác cũng đến từ Hàn Quốc sẽ sang Việt Nam để hỗ trợ HLV Park Hang Seo cùng với đó là việc bổ sung bác sỹ, tăng cường chế độ dinh dưỡng cho cả hai đội tuyển.

Tất nhiên, ông Lee Young Jin vẫn sẽ là trợ lý số 1 của thầy Park ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 quốc gia như suốt thời gian vừa qua.

Như vậy, VFF đã đáp ứng mọi điều kiện công việc như yêu cầu của HLV Park Hang Seo và thực hiện tối đa chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL và thầy Park sẽ tập trung toàn bộ tinh thần cùng sức lực thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2019 đó là giành HCV bóng đá nam SEA Games 30 đồng thời lọt đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Hôm nay 6/3, HLV Park Hang Seo sẽ cùng đội U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2020. Tại bảng K diễn ra trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam lần lượt gặp Brunei, Indonesia và Thái Lan. Mục tiêu của HLV Park Hang Seo là giành vị trí đầu bảng để đoạt vé vào thẳng vòng chung kết tại chính Thái Lan đầu năm tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm