HLV Park Hang Seo, chưa vội nhưng không thể từ từ

18/04/2019 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa qua (17/4) tại Kuala Lumpur, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia cặp đấu vòng loại đầu tiên World Cup 2022, với kết quả á quân AFF Cup 2018 Malaysia gặp Timor Leste. Các cặp đấu còn lại là Mông Cổ - Brunei, Macau - Sri Lanka, Lào – Bangladesh, Campuchia - Pakistan và Bhutan - Đảo Guam.

Thầy trò HLV Park Hang Seo có thể đến TP.HCM tập luyện

Thầy trò HLV Park Hang Seo có thể đến TP.HCM tập luyện

Sau nhiều năm vận động, cuối cùng Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) đã sở hữu thêm hai sân tập đẳng cấp, đủ điều kiện cho các ĐTQG tập luyện tại đây thay vì phải lo lắng như trước.

Đội tuyển Việt Nam do đứng ở vị trí thứ 98 trên thế giới hiện nay và hạng 16 ở châu Á tất nhiên được miễn vòng loại thứ nhất cũng nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới tại Qatar.

Nhưng như thế không có nghĩa VFF và BHL đội tuyển Việt Nam, cụ thể là HLV Park Hang Seo có thể từ từ, bình thản và chậm rãi trong các kế hoạch công việc của mình. Song song với việc tuyển chọn lực lượng, lên kế hoạch cho đội tuyển U23 Việt Nam tập trung cho mục tiêu duy nhất là giành tấm HCV bóng đá nam SEA Games, thầy Park còn phải chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho ĐTQG Việt Nam khi chính thức bước vào cuộc tranh tài khốc liệt tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Phải đầu tháng 6 tới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) mới đi đến quyết định cuối cùng về việc có hay không tăng số lượng đội dự World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội qua ở cuộc họp Đại hội đồng FIFA tại Paris (Pháp). Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng cho sự thay đổi được mong chờ này nhưng với vị trí trong TOP 8 châu lục thông qua việc lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cũng cần và sẽ phải làm những gì tốt nhất vì giấc mơ World Cup tưởng xa nhưng lại chưa khi nào gần như lúc này.

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc sau khi về nước

HLV Park Hang Seo đã chấp nhận dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong hai chiến dịch lớn là vòng loại World Cup cùng SEA Games đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Việc bổ sung thêm trợ lý cả người Hàn lẫn người Việt, thành lập BHL song song, riêng biệt cho cả 2 đội tuyển là việc tất nhiên phải làm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giải pháp tình thế, trong bối cảnh cả 2 đội tuyển tập trung cùng một thời điểm là đầu tháng 6 tới. Người chịu trách nhiệm cao nhất, áp lực lớn nhất đương nhiên vẫn là HLV trưởng Park Hang Seo.

Trong suốt những vòng đấu vừa qua tại V-League 2019, ông Park cùng các trợ lý của mình đã phân chia công việc, thay nhau tỏa đi các sân đấu cả trong Nam lẫn ngoài Bắc rồi di chuyển ra miền Trung để đãi cát, tìm vàng, tuyển chọn những nhân sự tốt nhất, có phong độ cao nhất, phù hợp cho đội tuyển quốc gia và cả U23 quốc gia.

Đã có nhiều hơn những tuyển thủ trong độ tuổi U23 được trao cơ hội thi đấu tại V-League, thậm chí chiếm luôn suất đá chính như Đức Chinh ở SHB Đà Nẵng, Tấn Tài tại B.Bình Dương, Văn Hậu, Quang Hải, Đình Trọng… tại CLB Hà Nội nhưng con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay và không phải ai ra sân thi đấu cũng đều để lại dấu ấn.

Với 2 chiến dịch lớn là SEA Games và vòng loại World Cup, số cầu thủ sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập trong lần tập trung sắp tới cho cả hai đội tuyển ước phải đạt tới 70-80 người. Vậy nên, việc tuyển chọn là không hề đơn giản và không phải lúc nào ông Park cũng lấy được những con người mình mong muốn, vì chấn thương hay phong độ không đảm bảo…

Cũng chính bởi sự thiếu hụt, khan hiếm lực lượng có chất lượng cao mà đã có không ít ý kiến cho rằng VFF và HLV Park Hang Seo nên mở cửa, trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều hiện đang thi đấu tại nước ngoài nhưng có nguyện vọng về Việt Nam, cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Khát khao, thiện chí của những cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyen, Alexander Dang, Michal Nguyen, Jason Pendant. Khao khát ấy là rất đáng hoan nghênh nhưng hơn ai hết, HLV Park Hang Seo hiểu rằng, trước tiên cần phát huy và tận dụng nguồn lực tại chỗ. Bài học từ Malaysia hay Philippines đã cho thấy một phần điều đó.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm