Bóng đá Việt Nam tối 9/6: CĐV 'bao vây' tuyển Việt Nam, Thái Lan rậm rịch thay 'tướng'

09/06/2019 20:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 9/6: CĐV bao vây tuyển Việt Nam, Thái Lan rậm rịch thay HLV trưởng.

Tuyển Việt Nam đặt chân tới sân bay Nội Bài

Tuyển Việt Nam đặt chân tới sân bay Nội Bài

Sáng nay tuyển Việt Nam lên đường trở về nước sau khi tham dự King's Cup. Tiền đạo Công Phượng đã gặp trục trặc khiến anh lỡ chuyến bay cùng các đồng đội.

CĐV bao vây tuyển Việt Nam

Chiều ngày hôm nay 9/6, tuyển Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ. Dù thời tiết Hà Nội khá oi nóng những đã có khá đông CĐV chờ đợi để được gặp gỡ và chúc mừng thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo tại King’s Cup 2019.

Các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra khá mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài nhưng họ vẫn tỏ ra rất thân thiện khi sẵn sang chụp ảnh giao lưu với người hâm mộ. Được biết, các cầu thủ sẽ sớm trở lại CLB để chuẩn bị cho V-League và Cúp QG.

Chú thích ảnh
Nhiều CĐV lên tận sân bay Nội Bài chào đón HLV Park Hang Seo

Thái Lan rậm rịch thay HLV trưởng

Sau thất bại đau đớn ở King's Cup 2019, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chuẩn bị thay thế HLV Sirisak Yodyardthai bằng cựu tuyển thủ quốc gia Tawan Sripan. Theo báo chí Thái Lan, FAT đã liên hệ với HLV Tawan Sripan để nhắm vào vị trí HLV ĐTQG.

Đây là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, khi từng có 2 năm chơi bóng ở V-League dưới màu áo HAGL (cùng lứa với Kiatisak), và vô địch năm 2004. Tawan từng có 110 lần khoác áo tuyển Thái Lan, từng ghi 3 bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở SEA Games 1995.

FAT đánh giá rất cao và coi Tawan Sripan là mục tiêu số 1, vì ông là một trong số ít HLV nội của bóng đá Thái Lan có cả chứng chỉ của AFC lẫn FIFA.

VIDEO: Highlights Thái Lan 0-1 Ấn Độ (King's Cup 2019)

Tuyển Việt Nam xếp hạng TOP 15 châu Á

Theo bảng xếp hạng tháng 5 của FIFA, Việt Nam đứng hạng 16 châu Á, hạng 98 thế giới với 1227 điểm, hơn đội xếp dưới là Palestin 3 điểm và kém đội xếp trên là Jordan 2 điểm.

Tuy nhiên, với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở King’s Cup 2019, Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm. Tiếp đến, việc cầm hòa Curacao 1-1 trong 2 hiệp chính và chỉ thua sát nút 4-5 trong loạt luân lưu ở trận chung kết, Việt Nam lại có thêm 0,7 điểm nữa dựa theo công thức tính mới của FIFA.

Như vậy, qua giải đấu ở Thái Lan, Việt Nam tích lũy thêm được tất cả 5,2 điểm vào tổng điểm của mình. Hiện tại, chúng ta đã đạt 1232,2 điểm trước khi BXH FIFA tháng 6 công bố vào ngày 14/6 tới đây. Số điểm này chắc chắn giúp Việt Nam tăng thêm 1 bậc (từ 98 lên 97) ở BXH FIFA tháng 6/2019 và lọt top 15 đội mạnh nhất châu Á

Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông Curacao

Truyền thông Curacao đã tỏ ra bất ngờ với màn trình diễn của HLV Park Hang Seo. Cụ thể, trên tờ Voetbalkrant.com đã có bài nhận xét về đội tuyển Việt Nam sau cuộc đối đầu tối 8/6 trên sân Chang Arena. “Việt Nam thực sự là một đội bóng khó chịu, họ đã chơi thứ bóng đá đẹp, phối hợp ăn ý. Điều đó thực sự gây nhiều khó khăn với Curacao.

Chỉ có may mắn mới giúp chúng ta giành chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo. Những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam có sự tiến bộ nhanh chóng nhờ sự dẫn dắt của HLV người Hàn. Chúng ta đã có sự chuẩn bị tương đôi kỹ càng trước trận chung kết, tuy nhiên điều đó là không đủ để khắc chế lối đá khó chịu của họ”.

Tờ báo này tiếp tục khen ngợi: “Trước đó chúng tôi đã nhận định họ đá giống Tây Ban Nha. Điều đó càng được chứng tỏ khi chứng kiến Việt Nam thi đấu. Với lối đá cuốn hút như hiện tại, thật không khó để thầy trò HLV Park Hang Seo có được 1 suất dự World Cup trong tương lai gần”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm