‘Bàn thắng đầu tiên sẽ khiến Xuân Trường tự tin hơn’

14/05/2019 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đá phạt tuyệt đẹp thành bàn vào lưới Nakhon Ratchasima tại vòng 10 Thai League là pha ghi bàn đầu tiên của Xuân Trường cho CLB Buriram United và sẽ khiến tuyển thủ Việt Nam tự tin hơn, đó là khẳng định của HLV trưởng Božidar Bandović.

Lương Xuân Trường: 'Tôi phải nỗ lực nhiều hơn vì CĐV đã tin tưởng'

Lương Xuân Trường: 'Tôi phải nỗ lực nhiều hơn vì CĐV đã tin tưởng'

Lương Xuân Trường đã có bàn thắng đầu tiên tại Thai League trong màu áo Buriram United với cú đá phạt đẹp mắt, góp công vào chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Nakhon Ratchasima tại vòng 10 Thai League 2019. Đó cũng là ngày mà tạp chí số 6 của Buriram United xuất bản với Xuân Trường là nhân vật chính.

“Đây là một trận đấu hay của Xuân Trường, đặc biệt là trong hiệp 1. Quan trọng hơn Xuân Trường đã chứng minh mình có thể ghi bàn và chính bàn thắng đầu tiên sẽ giúp cậu ấy tự tin hơn rất nhiều”, HLV Božidar Bandović của Buriram United ở buổi họp báo sau trận thắng Nakhon Ratchasima đã nói như vậy.

Với bàn thắng đầu tiên ghi được cho Buriram United, Xuân Trường đã được báo chí Thái Lan chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Cá nhân Xuân Trường cũng rất hào hứng với trận đấu đá chính cho Buriram United cũng như bàn thắng có được tại sau 10 vòng đấu tại Thai League.

Xuân Trường trả lời phỏng vấn sau trận đấu

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được bàn thắng cho Buriram. Tôi xin cảm ơn các đồng đội đã giúp tôi rất nhiều ở CLB. Tôi cũng xin cảm ơn các CĐV đã luôn đứng sau ủng hộ tôi. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình được đá chính trong trận đấu với Nakhon Ratchasima. Đã rất lâu rồi tôi mới được có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong thời gian tới để được đá nhiều hơn”, tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ.

Trước Xuân Trường, Đặng Văn Lâm, một cầu thủ khác của Việt Nam hiện đang chơi bóng tại Thai League trong đội hình Muangthong United cũng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu tại vòng ba.

Tuy nhiên, do CLB Muangthong United thi đấu không tốt thời gian gần đây, đứng cuối bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu và cá nhân Văn Lâm đã phải vào lưới nhận 19 bàn thua nên thủ môn đội tuyển Việt Nam không được lựa chọn dù vẫn được chấm điểm cao nhất tại CLB ở trận thua Samut Prakan 0-3 tại vòng 10.

Việc Văn Lâm thường xuyên bắt chính cho Muangthong United, Công Phượng và Xuân Trường được trao nhiều cơ hội thi đấu hơn cho Incheon United cùng Buriram United khiến người hâm mộ Việt Nam phấn chấn còn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo trút được phần nào áp lực khi thời điểm công bố danh sách đội tuyển dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 đã cận kề.

Dự kiến cuối tháng 5, danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup tại Buriram (Thái Lan) từ 5 đến 8/6 mới được công bố nhưng nếu không có gì thay đổi cả 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng đều sẽ có tên trong danh sách tập trung sau những gì đã thể hiện tại AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019.

Đội hình tiêu biểu vòng 10 Thai League

Thủ môn: Patiwat Khammai (Samut Prakan City)

Hậu vệ: Brinner (Chiangrai United), Andres Jose Tunuez (Buriram United), Aris Zarifovic (Samut Prakan City)

Tiền vệ: Lương Xuân Trường (Buriram United), Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan City), Wanchalerm Yingyong (Prachuap PT), Sumanya Purisai (Thai Port)

Tiền đạo: Dragan Boskovic (Thai Port), Lukian (Chonburi FC), Bireme Diouf (Trat FC)

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm