U23 Việt Nam: Đức Chinh tiết lộ lý do ăn mừng như Cristiano Ronaldo

27/03/2019 06:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Hà Đức Chinh đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan và ăn mừng theo phong cách “Là tôi” giống như Cristiano Ronaldo. Đó chính là thông điệp đầy mạnh mẽ mà tiền đạo 21 tuổi đáp trả những chỉ trích trong suốt thời gian qua.

 

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

 

VIDEO: Đức Chinh ghi bàn mở tỷ số vào lưới U23 Thái Lan

 

Chú thích ảnh
Hà Đức Chinh từng là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất khi HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Trước đó, HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng – Lê Huỳnh Đức cũng đã chỉ trích (mang tính chất khích tướng) tiền đạo 21 tuổi không biết cách ghi bàn dù là một trung phong.

 

Chú thích ảnh
Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, Đức Chinh đã để lại dấu ấn với 1 pha lập công ở trận thắng 6-1 của U23 Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hòa (giao hữu). Tiền đạo 21 tuổi dần lấy lại phong độ và cảm giác ghi bàn. Anh được HLV Park Hang Seo trao cơ hội đá chính ở trận mở màn bảng K. Ngay lập tức, anh ghi bàn thắng mở tỉ số, góp công vào chiến thắng 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei.

 

Chú thích ảnh
Nếu bàn thắng ghi vào lưới U23 Brunei vẫn chưa thuyết phục trong mắt người hâm mộ thì màn trình diễn trước U23 Thái Lan đã giúp Đức Chinh xóa tan mọi hoài nghi.

 

Chú thích ảnh
Đức Chinh di chuyển thông minh, loại bỏ sự truy cản của hàng phòng ngự U23 Thái Lan trước khi thực hiện pha “xâu kim” thủ môn Nont Muangngam. Bàn thắng của tiền đạo 21 tuổi giúp U23 Việt Nam cởi bỏ áp lực, đồng thời mở ra chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan.

 

Chú thích ảnh
Đức Chinh đã chơi tốt hơn khi có người chia sẻ áp lực trên hàng tấn công. Tiền đạo 21 tuổi đã phát huy được điểm mạnh ở khả năng tì đè. Ngoài bàn mở tỉ số anh còn để lại dấu ấn với tình huống qua người khéo léo tạo cơ hội ghi bàn tuyệt vời cho Danh Trung ở phút 79.

 

Chú thích ảnh
Đức Chinh đã ăn mừng theo phong cách “Là tôi” giống như Cristiano Ronaldo. Đây hình ảnh quen thuộc của siêu sao người Bồ Đào Nha khi ghi bàn cho Real Madrid trong quá khứ. Cả hai đều chỉ tay vào ngực rồi hướng xuống mặt sân.

 

Chú thích ảnh
Chia sẻ với PV Thể thao & Văn hóa sau trận đấu, Đức Chinh tiết lộ rằng: "Thần tượng của tôi là Cristiano Ronaldo nên tôi đã ăn mừng giống như anh ấy. Chỉ vậy thôi".

 

Chú thích ảnh
Khi Tiến Linh vắng mặt (chấn thương) thì Đức Chinh chính là tiền đạo có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Anh được HLV Park Hang Seo sắp xếp đá chính ở cả 3 trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 thay vì Thanh Bình hoặc Danh Trung.

 

Chú thích ảnh
Sau bàn thắng mở tỷ số trước U23 Thái Lan, Đức Chinh tiếp tục đóng góp vào lối chơi chung của U23 Việt Nam khi chịu khó di chuyển để tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Khi mọi sự chú ý của hàng phòng ngự U23 Thái Lan tập trung vào Quang Hải thì Đức Chinh đã tỏa sáng đúng thời điểm.

 

Chú thích ảnh
HLV Phan Thanh Hùng: "Pha phối hợp ghi bàn giữa Văn Hậu và Đức Chinh thể hiện đẳng cấp của hai cầu thủ dày dặn tại V-League. Pha bó vào trung lộ và chuyền bóng của Văn Hậu thực sự hay. Hai cầu thủ này chơi đơn giản nhưng đầy tính hiệu quả".

 

Chú thích ảnh
Đức Chinh thi đấu đầy nỗ lực và không ít lần phải nằm sân sau những pha phạm lỗi có phần thô bạo của hàng phòng ngự U23 Thái Lan

 

Chú thích ảnh
Tỷ số 4-0 là chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan trong một giải đấu chính thức và tính theo bất kỳ cấp độ ĐTQG nào.

 

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo: "Từ khi tôi là HLV trưởng của Việt Nam đến nay, tôi chưa dẫn ĐTQG đối đầu với Thái Lan, nhưng đội U23 và U22 đã thắng 2 lần. Từ nay trở đi, chúng ta không có gì phải sợ Thái Lan".

 

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã chính thức góp mặt tại VCK U23 châu Á 2020 sau trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng K vòng loại, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 26/3.

 

Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh - Hòa Nguyễn
Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm