THĂM DÒ: Đình Đồng có nên giải nghệ nếu không được giảm án?

07/03/2014 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phía CLB SLNA đã có đơn gửi đến VFF trong ngày hôm qua, 6/3 để khiếu nại về mức án phạt 20 triệu đồng, đình chỉ thi đấu hết năm 2014, phải chịu mọi phí tổn chữa trị cho "nạn nhân" Anh Hùng (HV.An Giang).

Theo tính toán sơ bộ, nếu giữ nguyên mức án như quyết định của Ban Kỷ luật, cầu thủ Đình Đồng có thể sẽ phải nghỉ 28 trận ở mọi giải đấu, cả ở cấp độ  CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Không những thế, khả năng thi đấu trở lại cho SLNA sớm nhất cũng chỉ là giai đoạn hai mùa giải 2015 vì thời hạn đăng ký danh sách thi đấu của giai đoạn 1 mùa giải tới kết thúc trước khi án kỷ luật Đình Đồng hết hiệu lực.

Được biết, trong đơn khiếu nại, Đình Đồng cũng trình bày hoàn cảnh là trong khoảng 10 năm chơi bóng cho đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia cũng như CLB SLNA chưa gây chấn thương nặng cho ai.

Sinh năm 1987, Đình Đồng cho rằng ở vào độ tuổi không còn trẻ nên nếu án kỷ luật được giữ nguyên thì có nguy cơ giải nghệ sớm.

Đây là suy nghĩ nhất thời hay sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng của Đình Đồng cũng như CLB chủ quản SLNA chỉ người trong cuộc mới hiểu. Còn theo bạn, nếu không được giảm án kỷ luật mà giải nghệ thì điều đó có phải là quyết định hợp lý của Đình Đồng.

Xin kính mời quý độc giả bình chọn và nếu có thể, cho biết lý do lựa chọn của bạn ở mục Comment phía dưới. Những bình luận có chất lượng sẽ được chúng tôi chọn đăng tải trên báo Thể thao & Văn hóa.

Cảm ơn quý độc giả!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nếu không được giảm án, Đình Đồng có nên giải nghệ?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm