Sát thủ U23 Thái Lan là đồng đội Xuân Trường: ‘U23 Việt Nam tiến bộ rất nhiều’

21/03/2019 07:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Supachai Jaided đánh giá cao U23 Việt Nam tại bảng K vòng loại U23 châu Á.

HLV Thái Lan ca ngợi sao trẻ 19 tuổi Supachai Jaided sau trận thắng Singapore

HLV Thái Lan ca ngợi sao trẻ 19 tuổi Supachai Jaided sau trận thắng Singapore

Thái Lan đã có một màn trình diễn tuyệt vời và đã giành chiến thắng 3-0 trước Singapore để kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng B. HLV Milovan Rajevac hài lòng với màn trình diễn tổng thể của cả đội nhưng đã đặc biệt dành lời khen cho sao trẻ 19 tuổi Supachai Jaided.

“U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong năm qua”, Supachai Jaided chia sẻ với truyền thông Việt Nam khi U23 Thái Lan vừa đáp chuyến bay đến Hà Nội.

Jaided là một trong những ngôi sao đáng chú ý trong đội hình U23 Thái Lan. Anh là tuyển thủ quốc gia Thái Lan từng tham dự cả AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. “Sát thủ” sinh năm 1998 này chính là đồng đội của Lương Xuân Trường ở CLB Buriram United.

VIDEO nhận định U23 Thái Lan vs U23 Indonesia (17h00, 22/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3

VIDEO nhận định U23 Thái Lan vs U23 Indonesia (17h00, 22/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Indonesia (17h00, 22/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3. Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Indonesia. Dự đoán U23 Thái Lan vs U23 Indonesia. Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Indonesia.

“Tôi biết Xuân Trường vì chúng tôi là đồng đội của nhau ở Buriram United. Anh ấy có tài năng và sẽ chơi tốt ở Thai League”, Jaided cho biết.

Tối qua (20/3) ngoài U23 Thái Lan, U23 Brunei cũng đặt chân đến Việt Nam. Đây là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng K vòng loại U23 châu Á và khó có thể cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết với U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

“Đây là một bảng đấu tử thần nhưng U23 Brunei sẽ chơi hết mình vì hình ảnh đất nước. Chủ nhà U23 Việt Nam đương nhiên là đối thủ khó chơi nhưng hãy chờ xem trận đấu sắp tới sẽ ra sao”, HLV Stephen Ng Heng Seng phát biểu.

Chú thích ảnh
HLV Stephen Ng Heng Seng. Ảnh: Đức Anh

U23 Brunei cũng không mang sang Việt Nam ngôi sao nổi tiếng nhất của họ là Faiq Bolkiah. HLV Stephen Ng Heng Seng, theo yêu cầu của trưởng đoàn, không tiết lộ lý do vắng mặt của cầu thủ dòng dõi Hoàng gia Brunei.

Faiq Bolkiah là cháu của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah. Anh từng được đào tạo ở Chelsea và hiện đang chơi cho đội dự bị của Leicester City. Faiq Bolkiah từng có dịp đối đầu U23 Việt Nam ở SEA Games 28 (năm 2015).

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm