HLV Steve Darby: ‘Thái Lan buộc phải thắng, tuyển Việt Nam đừng quan tâm kết quả’

04/06/2019 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - King’s Cup là một giải đấu quan trọng với người Thái, nhất là khi sức ép buộc phải thắng lên cao nhưng đội tuyển Việt Nam hãy ích kỷ, coi đây chỉ là giải đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023 nên đừng quan tâm đến kết quả, đó là quan điểm của HLV Steve Darby khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa.

Tiền vệ Tuấn Anh,'món quà' bất ngờ cho Thái Lan

Tiền vệ Tuấn Anh,'món quà' bất ngờ cho Thái Lan

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để quyết định đặt niềm tin vào cái tên “cũ mà mới” ở ĐTQG Nguyễn Tuấn Anh. Đội trưởng HAGL có thể sẽ là món quà bất ngờ mà ông dành cho người Thái thay vì Quang Hải.

“Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam nên “ích kỷ”, coi King’ Cup là một giải đấu giao hữu, tạo cơ hội để thử nghiệm lối chơi, giúp các cầu thủ mới tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đội tuyển Việt Nam không cần quá coi trọng kết quả thắng/thua tại King’s Cup mà cần nhắm đến vòng loại World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023. Đó mới là những giải đấu chính thức, các mục tiêu quan trọng với bóng đá Việt Nam”, HLV Steve Darby nhận định.

Văn Toàn trả lời phỏng vấn

HLV người Anh từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Thái Lan chia sẻ thêm: “Tôi không quan tâm đến kết quả trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup lần này. Thái Lan đương nhiên chịu áp lực phải giành chiến thắng tại King’s Cup vì họ đá tại sân nhà, sắp tới đây còn chào đón HLV mới Tawan (Tawan Sripan-PV).

Chú thích ảnh
HLV Steve Darby nghĩ Thái Lan sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam tại King's Cup

Tôi không ngạc nhiên khi đội tuyển Thái Lan sử dụng đội hình mạnh nhất cho dù Chanathip Songkrasin bị chấn thương còn Teerasil Dangda cũng đang trong quá trình hồi phục, không đảm bảo 100% phong độ.

Dẫu sao tôi cũng chờ đợi một chiến thắng của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu vào ngày mai”.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng đã chia tay Incheon United cùng giải đấu K League sau 4 tháng và sẽ chuyển sang thử việc tại một CLB hạng nhì của Pháp sau King’s Cup, về vấn đề này, HLV kỳ cựu Steve Darby nêu quan điểm: “Tôi chúc Công Phượng gặp nhiều may mắn trong chuyến thử việc sắp tới. Tôi ngưỡng mộ, tôn trọng sự dũng cảm, những nỗ lực và sự cố gắng của cậu ấy.

Không có vấn đề gì khi Công Phượng vừa có một giai đoạn thi đấu không thành công tại Hàn Quốc vì tôi tin chắc Công Phượng sẽ trở lại mạnh mẽ, sớm trở thành một con người tốt, một cầu thủ tốt.

Thất bại tại Hàn Quốc càng thôi thúc ý chí, tinh thần quyết tâm của Công Phượng và chắc chắn Phượng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. K League là một giải đấu có tính cạnh tranh cao và đây mới là lần đầu tiên Công Phượng chơi bóng tại Hàn Quốc. Công Phượng thi đấu tại Incheon United trong tư cách một cầu thủ nước ngoài và rất nhiều người quan tâm xem cậu ấy nhận được bao nhiêu tiền từ CLB. Rào cản ngôn ngữ, môi trường sống cũng là thử thách không hề nhỏ cho các cầu thủ như Công Phượng khi chơi bóng tại đây, đó là những vấn đề phức tạp.

Các CLB ở châu Âu giải quyết những vấn đề này tốt hơn và các cầu thủ sẽ được hỗ trợ nhiều”.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm