HLV Chung Hae Soung như Park Hang Seo ở V-League

21/04/2019 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hai mùa giải liên tiếp TP.HCM trồi sụt trụ hạng với vị trí 12 khó chấp nhận, nhưng HLV Chung Hae Soung đã thay đổi tất cả chỉ sau thời gian ngắn tại vị nơi này. Ông Chung được các CĐV ví như thầy Park ở đội tuyển Việt Nam với ngôi đầu bảng V-League thuyết phục.

Thắng Viettel, TP HCM vững vàng ngôi đầu bảng

Thắng Viettel, TP HCM vững vàng ngôi đầu bảng

TRỰC TIẾP bóng đá V LEAGUE 2019 hôm nay ngày 20/4: Thanh Hóa vs Khánh Hòa (17h), Quảng Ninh vs Sài Gòn (18h), TPHCM vs Viettel (19h).

TP.HCM được chơi trên sân nhà khi đụng độ Viettel trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2019 tối 20/4 sau hai trận làm khách trước đó. Và với phong độ thuyết phục thời gian qua, thầy trò HLV Chung Hae Soung được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ đất Bắc Viettel. Thầy trò HLV Lee Heung Sil vừa đánh bại DNH Nam Định trước đó cũng bị đánh giá dưới cơ hơn hẳn chủ nhà.

Điều khiến sân Thống Nhất đông hơn thường lệ ngoài sự tò mò về phong độ cao của đội chủ nhà là việc HLV Chung Hae Soung sẽ chạm trán người đồng hương Lee Heung Sil, hai ông thầy Hàn Quốc đang làm việc ở V-League. Và ảnh hưởng của HLV Park Hang Seo càng khiến họ trở nên đáng chú ý.

HLV Chung Hae Soung cho thấy tài năng rõ rệt ở TP.HCM. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soung cho thấy tài năng rõ rệt ở TP.HCM. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, chỉ duy nhất đội chủ nhà mới có được niềm vui sau cùng đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Trong thế trận khá cân bằng, điểm sáng của trận đấu là bàn thắng của hậu vệ Hữu Tuấn, người được cho rất xứng đáng có mặt ở ĐTQG hiện tại. Cú đánh đầu quá khó của Hữu Tuấn khiến thủ môn Thế Tài phải bất lực, mở ra chiến thắng cho TP.HCM. Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo Vinicius thêm một lần lập công ấn định chiến thắng hai sao cho đại biểu Sài thành.

VIDEO: Bàn thắng và highlights TPHCM 2-0 Viettel, V League 2019 vòng 6

Ba điểm trận này giúp TP.HCM duy trì mạch 6 trận bất bại, dẫn đầu V-League với 16 điểm, bất chấp nỗ lực đeo bám của Hà Nội. TP.HCM đã khiến Hà Nội gặp thêm nhiều áp lực khi tiếp Hải Phòng, trận đấu tâm điểm vòng này. Đây là một kết quả đầy bất ngờ khi trước giải đấu, nhiều người không đánh giá cao đại diện Sài thành.

TP.HCM sau hai mùa giải lận đận dù chi vô số tiền của, lại đón về một HLV không thành công ở HAGL bỗng chốc “phất” lên như diều gặp gió. Tài năng của ông Chung khi đưa CLB bình thường như TP.HCM bay bổng khá giống người bạn Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam. Trước khi nhận chức, hai HLV này đồng cảm rất nhiều điều và giờ, họ đang đóng góp lớn cho nơi mình làm việc.

TP.HCM (đỏ) đánh bại Viettel để vững vàng trên ngôi đầu bảng. Ảnh: VPF
TP.HCM (đỏ) đánh bại Viettel để vững vàng trên ngôi đầu bảng. Ảnh: VPF

HLV Chung Hae Soung tự hào cho biết: “Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của tôi, họ đã làm việc hết mình để có được kết quả này. Ở V-League thì không có chuyện đá với CLB nào dễ cả và Viettel cũng như thế, họ đã chơi nỗ lực”.

Trong khi đó, HLV họ Lee của Viettel cảm thán sự non nớt của các học trò vẫn chưa cải thiện ở đấu trường V-League: “Xin chúc mừng các cầu thủ chủ nhà và HLV Chung Hae Soung. Viettel còn nhiều cầu thủ non kinh nghiệm, chúng tôi cần có thời gian nhiều hơn để cải thiện tình hình. Tôi nghĩ trình độ các CLB V-League khá đồng đều ngoại trừ một vài CLB như Hà Nội”.

HLV Chung Hae Soung nói thêm: “Trước trận đấu tôi có chút áp lực khi gặp Viettel vì họ cũng có HLV người Hàn Quốc như tôi. Tôi có gặp ông Lee và nói rằng chúng ta cùng cố gắng hết mình vì công việc, cố gắng làm sao giúp đỡ bóng đá Việt Nam phát triển. Và hai đội đã nỗ lực để chơi trận đấu đẹp cống hiến cho các CĐV. Tôi khá lo lắng với hai cầu thủ chấn thương nhưng đội bóng là 30 cầu thủ chứ không phải 1-2 người và tôi sẽ theo dõi phong độ các cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm