Công Phượng bị lo đi vào ‘vết xe đổ’ của Xuân Trường

30/03/2019 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn tại K-League trong màu áo Incheon United nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng cho tuyển thủ quốc gia Việt Nam này.

Incheon United ưu ái CĐV Việt Nam vì Công Phượng

Incheon United ưu ái CĐV Việt Nam vì Công Phượng

Hôm qua (28/3), Công Phượng và toàn đội Incheon United đã có buổi tập luyện ở Trung tâm đào tạo Incheon. Sau buổi tập luyện, cả HLV Andersen và BLĐ đã có những động thái chú ý hơn đến tân binh Việt Nam.

Thành thật mà nói, kể từ khi sang Hàn Quốc tập luyện và thi đấu dưới màu áo Incheon United tại K-League, Công Phượng đã nỗ lực rất nhiều để có thể hòa nhập vào môi trường tập luyện và thi đấu mới.

Các CĐV của Công Phượng tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam, truyền thông trong nước cũng như Hàn Quốc đã theo dõi nhất cử, nhất động của Phượng và luôn dành những sự động viên, ưu ái nhất định. Tất cả đều chờ đợi vào dịp mỗi cuối tuần để được xem Công Phượng thi đấu và mong tiền đạo quê Đô Lương (Nghệ An) có nhiều cơ hội để thể hiện mình tại CLB Incheon United.

bạn cùng phòng của công phượng

Từ chỗ dự bị, đá ở đội hình hai ( R-League) ra sân thi đấu 2 phút rồi tới 25 phút, qua từng vòng đấu, Công Phượng đã có nhiều đất diễn hơn ở Incheon United nhưng HLV Jorn Andersen vẫn có lý do để mà thận trọng, ngập ngừng trong việc sử dụng Công Phượng.

Mới đây, nhà báo Kim Myung Seok của Sports Hankook đã thẳng thắn chỉ ra những điểm khó khăn, bất lợi của Công Phượng trong cuộc cạnh tranh vị trí ở đội hình thi đấu của CLB Incheon United.

Điều đáng nói là tác giả Kim Myung Seok rút ra những nhận xét đó trên cơ sở những gì được chứng kiến từ các buổi tập của CLB Incheon United với sự góp mặt của Công Phượng, chứ không đơn thuần chỉ là những trận đấu của đội bóng này tại K-League ở 3 vòng đấu đã qua.

Chú thích ảnh
Công Phượng kiên trì trước những thử thách phải đối diện tại K-League

“Công Phượng quá nhỏ bé, nhìn cậu ấy đối đầu với các hậu vệ Hàn Quốc như thể đấu với người khổng lồ vậy. Tôi thấy cậu ấy thật khó để tìm ra những khoảng trống. Trong các trận đấu tập, cậu ấy không gặp những đối thủ tương xứng nhưng tại K-League thì khác, mọi chuyện khó khăn hơn nhiều”, Kim Myung Seok nhận định.

Trong bài viết của mình, Kim Myung Seok bày tỏ sự lo ngại Công Phượng có thể rơi vào hoàn cảnh giống như Xuân Trường trước đây, đó là gặp khó khăn trong việc thích nghi và tìm vị trí thi đấu ở Incheon United khi sự cạnh tranh tại K-League là rất khốc liệt.

Xuân Trường từng thi đấu cho Incheon United hồi mùa giải 2016 và sau đó là Gangwon FC năm 2017 nhưng thể hình, thể lực là lý do chính khiến Trường không tìm được nhiều cơ hội cho riêng mình.

Ở trường hợp của Công Phượng, với chiều cao 1m68, nặng 65kg, Kim Myung Seok lo ngại Phượng cũng có thể như Xuân Trường hai năm về trước.

Theo dõi buổi tập của Công Phượng ở CLB Incheon United hôm 28/3 vừa qua, Kim Myung Seok tiếp tục bảo lưu quan điểm của mình về Công Phượng.

Trước đó, HLV trưởng CLB Incheon United khi được hỏi về việc sử dụng Công Phượng đã khẳng định: “K-League khác với V-League và tính cạnh tranh của giải đấu này rất khốc liệt. Công Phượng sẽ phải thích nghi và nỗ lực rất nhiều và nếu cậu ấy thể hiện tốt, chẳng có lý do gì không để Phượng thi đấu”.

Vào 12h00 ngày 31/3 (giờ Việt Nam) Công Phượng cùng Incheon United gặp Suwon ở vòng 4 K-League Classic 2019.

Mới đây, CLB Incheon United đã tung ra một chương trình khuyến mãi đặc biệt cho các CĐV, liên quan đến Công Phượng. Theo đó, trong các trận đấu của Incheon United vào tháng 4 sắp tới trên sân nhà (3/4, 14/4 và 27/4), khán giả là người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và khách Việt Nam du lịch Hàn sẽ được giảm 50% giá vé khi mua vé tại các khán đài phía Đông, Nam, Bắc của sân vận động.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng K-League 2019

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm