'Còn những người như trọng tài Chiến, BĐVN còn tụt hậu'

08/05/2016 21:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - BHL, lãnh đạo và cầu thủ SLNA đã không giấu nổi bức xúc khi bị ‘cướp” ngay chiến thắng trong trận derby Thanh –Nghệ chiều ngày 8/5 vì một bàn thua từ chấm đá phạt 11m “tưởng tượng” của trọng tài Hà Anh Chiến.

Mặc dù đang ngồi trên xe di chuyển về Nghệ An ngay sau khi trận đấu kết thúc nhưng khi phóng viên Thể thao & Văn hóa liên lạc các thành viên BHL SLNA đã quyết định dừng xe ngay bên đường để bày tở sự bức xúc về cung cách điều hành trận đấu của trọng tài Hà Anh Chiến.

HLV Ngô Quang Trường đề nghị loại ngay trọng tài Hà Anh Chiến ra khỏi V-League vì nếu còn để trọng tài này ở lại sẽ có những quyết định không công tâm: “Những người theo dõi trực tiếp và trên truyền hình đều có thể xem đi xem lại tình huống đó. Tôi khẳng định trọng tài đã trắng trợn cướp đi 3 điểm của chúng tôi.


Trọng tài Hà Anh Chiến gây bão chiều 8/5 vì quyết định thổi phạt đền tưởng tượng.Ảnh: V.S.I

Tình huống đó diễn ra ở ngoài khu vực 16m50 rất xa. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy chứ cần gì đến trọng tài. Nhưng trọng tài Hà Anh Chiến có thể “kéo” vào trong vòng cấm để đội chủ nhà FLC Thanh Hóa được đá phạt 11m thì không còn gì để nói. Tôi khẳng định những quyết định thiếu công tâm như thế chỉ làm kéo tụt lùi nền bóng đá Việt Nam mà thôi. Để chuẩn bị cho trận đấu này chúng tôi đã phải chiến đấu, tập luyện hết mình nhiều ngày, bao mồ hôi công sức lại bị đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một tiếng còi quá oan nghiệt”.

Trong khi đó, HLV phó Nguyễn Đức Thắng đề nghị VFF, BTC và Ban Trọng tài không bao giờ bố trí trọng tài Hà Minh Chiến bắt những trận đấu của SLNA: “Một tình huống ở ngoài vòng cấm khá xa mà trọng tài dám đánh đổi tất cả để kéo vào trong thi tôi nghĩ trọng tài Hà Anh Chiến không có tâm và có tầm để làm trọng tài ở V-League. Đấy là tiếng còi oan nghiệt trắng trợn cướp đi chiến thắng của SLNA mà những ai theo dõi trận đấu cũng có thể thấy đúng hay sai.

Thổi phạt đền tưởng tượng, trọng tài Hà Anh Chiến sẽ bị kỷ luật

Thổi phạt đền tưởng tượng, trọng tài Hà Anh Chiến sẽ bị kỷ luật

Trọng tài Hà Anh Chiến người điều khiển trận đấu FLC Thanh Hóa – SLNA tại vòng 9 V-League chiều 8/5 đã gây bất bình cho những người theo dõi trận đấu này, đặc biệt là BHL cùng các cầu thủ xứ Nghệ.


Để chuẩn bị trận đấu này các cầu thủ SLNA đã rất cố gắng, nhiều khi phải đổ máu trong các buổi tập nhưng rồi bị cướp một cách trắng trợn. Trọng tài Hà Anh Chiến cướp của SLNA 3 điểm thì cũng không giúp cho FLC Thanh Hóa vẻ vang gì trong mắt người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, dấu hỏi đặt ra liệu tiếng còi có bị “méo” hay là trọng tài Hà Anh Chiến có vấn đề về tính công bằng.

Tôi kiến nghị đến VFF, VPF và Ban Trọng tài cần nên xem xét lại băng ghi  hình và có những quyết định kỷ luật cho trọng tài này trong thời gian tới. Tôi nghĩ nếu còn bố trí trọng tài Hà Anh Chiến ở V-League thì sẽ còn nhiều sai sót. Và bóng đá Việt Nam còn lâu mới phát triển đúng như tiêu chí bóng đá đẹp công tâm đang kêu gọi”.

Còn Ủy viên BCH VFF là ông Nguyễn Hồng Thanh chỉ nhận xét ngắn gọn: “Bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được kết quả trận đấu. Nhưng bài học hôm nay cho Ban Trọng tài là rất đắt khi bố trí nhân sự cho những trận bóng đá ở V-League. Về phần SLNA chúng tôi sẽ có văn bản gửi về BTC, Ban Trọng tài và VFF sớm nhất  để phản ánh. Còn đúng sai tôi không cần phải giải thích nhiều mà điều đó sẽ do người hâm mộ đánh giá”.

Đại Nghĩa (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm