Bóng đá Việt Nam áp đảo Thái Lan thế nào trong 2 năm qua?

05/06/2019 13:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã áp đảo Thái Lan và trở thành thế lực số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

* 19h45 ngày 5/6: Thái Lan vs Việt Nam (Trực tiếp VTC1, VTV5):

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi mà người Thái muốn gặp ngay tuyển Việt Nam ở trận ra quân tại King’s Cup 2019. Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ ở cả trong khu vực lẫn châu lục. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan không những có dấu hiệu chững lại mà thậm chí còn đi xuống.

Bắt đầu ở giải M-150 Cup, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã vượt qua Thái Lan với tỉ số 2-1 nhờ cú đúp của Nguyễn Công Phượng.

Chú thích ảnh
Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2018

Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã viết nên câu chuyện thần kỳ khi vào tới trận Chung kết nhờ vượt qua những đội bóng sừng sỏ như U23 Iraq và U23 Qatar. Trong khi đó, U23 Thái Lan thì không qua nổi vòng bảng.

Tiếp đó tại Asian Games 2018, U23 Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ khi vào tới trận tranh HCĐ còn U23 Thái Lan dừng chân ngay vòng bảng.

Ở kỳ AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã giành chức vô địch một cách thuyết phục. Trong khi đó, người Thái đã bị loại ở Bán kết đầy đau đớn trước Malaysia, dù trước đó họ thi đấu đầy ấn tượng ở vòng bảng. Quả đá hỏng 11m của Adisak Kraisorn đã khiến giấc mơ vào Chung kết của người Thái tan thành mây khói khi mà Malaysia giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Chú thích ảnh
Bóng đá Thái Lan gây thất vọng trong 2 năm qua

Tại đấu trường Asian Cup 2019, Thái Lan tiếp tục gây thất vọng. Sau trận thua 1-4 trước Ấn Độ tại vòng bảng, họ đã sa thải HLV Milovan Rajevac. Sau đó, tuyển Thái Lan chỉ có thể vào tới vòng 1/8, nơi họ thua 1-2 trước tuyển Trung Quốc. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tiếp tục tạo nên bất ngờ khi vào tới Tứ kết giải đấu này.

Hồi tháng Ba năm nay, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020. Chiến thắng này của Việt Nam đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn của người Thái.

Rõ ràng ở cấp đội U23 hay đội tuyển, Thái Lan đều thua sút so với Việt Nam trong khoảng thời gian 2 năm qua. Thành tích ở các giải đấu đã nói lên sự vượt trội của bóng đá Việt Nam.

Sẽ không quá lời khi khẳng định rằng, bóng đá Việt Nam đang là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Việc người Thái muốn ăn thua với tuyển Việt Nam chỉ càng cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của “Những ngôi sao vàng”.

VIDEO: Họp báo trước trận Việt Nam vs Thái Lan tại King's Cup 2019.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm