16h00 ngày 17/4, Yangon United – Hà Nội FC: Hà Nội FC quyết 'đòi nợ'

17/04/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đang rất quyết tấm đòi món nợ trận thua 0-1 trước Yangon United ngay trên sân nhà Hàng Đẫy cách đây 2 tuần. Người hâm mộ đội bóng Thủ đô đang rất kỳ vọng sự trở lại của Quang Hải sẽ giúp Hà Nội thi đấu thăng hoa trên đất Myanmar để tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại AFC Cup 2019.

Quang Hải tịt ngòi, Hà Nội FC hòa đáng tiếc Khánh Hòa

Quang Hải tịt ngòi, Hà Nội FC hòa đáng tiếc Khánh Hòa

Dù Quang Hải có màn trình diễn ấn tượng trước Khánh Hòa nhưng anh không thể giúp Hà Nội FC đánh bại được chủ sân 19/8.

1. Trước cuộc so tài với Yangon United, Hà Nội FC đang thể hiện một phong độ khá phập phù. Trong chuỗi trận vừa qua, ngoại trừ điểm sáng với chiến thắng 4-0 trước SLNA tại vòng 4 V-League, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm để tuột mất ngôi vị số 1 V-League 2019 sau khi đội bóng Thủ đô có trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước S.Khánh Hòa ở vòng 5.

Không ít CĐV Hà Nội FC tỏ ra lo lắng bởi trong bối cảnh phong độ không cao, Quang Hải và các đồng đội lại phải làm khách trước Yangon ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Cup 2019. Ở trận lượt đi diễn ra cách đây 2 tuần đã khép lại với tỷ số đầy bất ngờ khi Hà Nội FC nhận thất bại 0-1 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy.

Kết quả trên khiến nhà vô địch V-League 2018 đánh mất ngôi đầu vào tay CLB Tampines Rovers. Do chỉ có đội đầu bảng mới chắc suất đi tiếp, nên để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, Hà Nội FC cần phải đánh bại Yangon. Nói cách khác, 3 điểm là mệnh lệnh buộc phải hoàn thành với Quang Hải và đồng đội trong chuyến hành quân đến sân Thuwanna YTC.

VIDEO: Hà Nội 0-1 Yangon United, vòng bảng AFC Cup 2019.

Trên thực tế, nếu thi đấu đúng sức thì Hà Nội vẫn có đẳng cấp và chất lượng đội hình nhỉnh hơn so với Yangon. Thế nhưng, kể từ đầu mùa giải đến giờ, chưa lúc nào trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có đội hình mạnh nhất. Chấn thương và phong độ của các cầu thủ là bài toán nan giải mà HLV Chu Đình Nghiêm thường xuyên phải đối mặt ở mùa giải năm nay.

2. Trước cuộc hành quân tới sân của Yangon FC, đội bóng Thủ đô cũng không có được những quân bài ưng ý nhất. Sau trận thua 1-0 ở trận lượt đi trước Yagon, đội trưởng Văn Quyết cũng đã bị rách cơ và phải mất khoảng một tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ. Còn trung vệ Brandon McDonald và Trần Đình Trọng đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ngoài ra, tiền vệ Moses Oloya cũng mới bình phục chấn thương và nhiều khả năng HLV Chu Đình Nghiêm không dám mạo hiểm sử dụng.

Ngoài việc lực lượng sứt mẻ, khả năng tận dụng cơ hội đang là nhược điểm của Hà Nội FC và đây là nguyên nhân chính dẫn tới những kết quả bết bát của đội chủ sân Hàng Đẫy ở cả 2 đấu trường AFC và V-League 2019.

Các chân sút như Oseni, Omar và Samson có lẽ chưa quên các khoảnh khắc ôm đầu bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn trước Yangon United ở trận lượt đi. Rất may cho Hà Nội FC khi họ sẽ có Quang Hải trong chuyến làm khách tới sân của đại diện bóng đá Myanmar.

Ở trận lượt đi, do chưa hồi phục thể lực sau vòng loại U23 châu Á 2020 nên Quang Hải không được đăng ký thi đấu ở cuộc tiếp đón Yangon United. Hiện tại, Quang Hải đã giải phóng được sức ì và đạt trạng thái phong độ khá cao. Anh là một trong số cầu thủ thi đấu hay nhất của Hà Nội FC trong 2 vòng đấu gần đây nhất của đội bóng Thủ đô tại V-League 2019.

Bên kia chiến tuyến, nhà vô địch giải quốc qua Myanmar đã chứng tỏ lối chơi phòng thủ phản công rất khó chịu trên sân Hàng Đẫy. Yangon United đá theo kiểu “biết người biết ta” và thể hiện khả năng tận dụng thời cơ một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, sân nhà là thứ vũ khí hết sức nguy hiểm của Yangon United tại AFC Cup.

Thống kê 6 trận vừa qua cho thấy, đội bóng Myanmar thua vỏn vẹn 1 trận, còn lại toàn thắng. Chính vì vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cần phải rất tỉnh táo và thi đấu tập trung nếu không muốn thêm một lần ôm hận trước Yangon United. Cuộc so tài giữa Yangon United và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 16h hôm nay (17/4).

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm